Sáng 19-7, bão Thần sấm đổ bộ Quảng Ninh- Thái Bình

Sáng 19-7, bão Thần sấm đổ bộ Quảng Ninh- Thái Bình

ANTĐ - Mọi việc di dân khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn thành trước 16h chiều mai 18-7, Ban chỉ huy PCLB các tỉnh, thành dừng hết các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng chống bão Rammasun (Thần sấm)- bão số 2.
Siêu bão Rammasun sắp vào Biển Đông

Siêu bão Rammasun sắp vào Biển Đông

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào chiều qua 14-7, bão Rammasun còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 860km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. 
Đề phòng giông lốc, ngập úng do giông nhiệt

Đề phòng giông lốc, ngập úng do giông nhiệt

ANTĐ - Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, trong 2 ngày qua, do ảnh hưởng của những đợt giông nhiệt, khu vực Bắc bộ có mưa, riêng khu vực vùng núi có mưa to đến rất to. 
Chủ động đối phó với gió mạnh trên Biển Đông

Chủ động đối phó với gió mạnh trên Biển Đông

ANTĐ - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc bộ, khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam Trung bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. 
Chủ động đối phó gió mạnh trên biển

Chủ động đối phó gió mạnh trên biển

ANTĐ - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm 14-12, ở Vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. 
Lũ lụt lịch sử tại miền Trung: Đổ lỗi vòng quanh

Lũ lụt lịch sử tại miền Trung: Đổ lỗi vòng quanh

ANTĐ - Lũ lụt tại các tỉnh miền Trung đã làm 40 người chết và mất tích, hơn 250.000 ngôi nhà bị lũ cuốn, ngập sâu, hàng triệu hộ dân bị ảnh hưởng. Đến sáng 18-11, hàng nghìn hộ dân vẫn còn ngập trong nước lũ.
Miền Bắc khẩn trương sơ tán dân tránh bão

Miền Bắc khẩn trương sơ tán dân tránh bão

ANTĐ - Trong đó, Hà Nội đã xây dựng 12 tình huống xảy ra trong bão; Hải Phòng cũng lên phương án sơ tán gần 80.000 người dân; Thanh Hóa, địa phương ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 14 cũng sẽ di dời gần 45.000 người dân vùng ven biển.
Quảng Trị: Chủ động phòng chống siêu bão Hải Yến

Quảng Trị: Chủ động phòng chống siêu bão Hải Yến

ANTĐ - Để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Haiyan (tên tiếng Việt là Hải Yến), Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương tiến hành chỉ đạo các địa phương triển khai các phương án ứng phó với với tinh thần chủ động, kiên quyết, đặc biệt tại các vùng ven biển, vùng dễ xảy ra lũ quét để có phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn.
Hà Nội lên phương án chống ngập

Hà Nội lên phương án chống ngập

ANTĐ - Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc Hà Nội phải có biện pháp đối phó với úng, ngập, rút kinh nghiệm trận lụt lịch sử năm 2008, chiều qua 8-11, BCH PCLB Hà Nội đã có công điện gửi khẩn gửi BCH PCLB các quận, huyện, thị xã và Sở ngành liên quan yêu cầu chủ động đối phó với hoàn lưu của bão số 14 có thể gây mưa ngập trên diện rộng.
Chủ động di dời hàng nghìn hộ dân tránh bão

Chủ động di dời hàng nghìn hộ dân tránh bão

ANTĐ - Từ 14 giờ ngày 6-11, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to, gió lớn. Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh này, đến 13 giờ ngày 6-10 mực nước các sông trong tỉnh dao động ở mức dưới báo động I (từ 0,1 đến 3,58m).
Hà Tĩnh - Quảng Bình ngập chìm trong lũ

Hà Tĩnh - Quảng Bình ngập chìm trong lũ

ANTĐ - Ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 11 đã gây lũ lớn, ngập lụt nghiêm trọng  trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đến chiều tối qua 16-10, hàng chục nghìn hộ dân vẫn bị lũ bao vây, cô lập. 
Bão số 11 giật cấp 16 đang áp sát các tỉnh miền Trung

Bão số 11 giật cấp 16 đang áp sát các tỉnh miền Trung

ANTĐ - Vào 15h chiều qua 13-10, bão Nari (bão số 11) chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km, với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16. Nhận định về cơn bão này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển phức tạp. Vì vậy, các địa phương phải hết sức lưu ý, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BCĐ PCLB Trung ương.
Bão giật cấp 14-15 đang hướng vào miền Trung

Bão giật cấp 14-15 đang hướng vào miền Trung

ANTĐ - Di chuyển nhanh hơn dự kiến, vào đêm ngày 11-10, bão Nari đã vượt qua đảo Luzon của Philippines vào biển Đông, trở thành cơn bão số 11, với sức gió giật cấp 14-15, bão Nari đang tiến vào các tỉnh miền Trung.