Phòng chống cướp tại các cơ sở vàng bạc, đá quý, tiền tệ

ANTĐ - Đã có nhiều vụ cướp tại các tiệm vàng, cơ sở kinh doanh tiền tệ mà hung thủ dùng hung khí khống chế chủ cơ sở, nhân viên và cướp đi tài sản trên địa bàn quận Đống Đa. Trước tình hình đó, thực hiện kế hoạch số 72 của CATP, lực lượng công an quận Đống Đa đã tổ chức nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa loại hình tội phạm này. Trong 1 năm triển khai (từ tháng 5/2010 – tháng 5/2011), nhiều biện pháp đã được lực lượng công an thực hiện.

Hệ thống camera được lắp đặt tại các tiệm vàng, đa quý

Tuyên truyền lắp đặt thiết bị báo động, camera, bố trí lực lượng bảo vệ… là một trong những biện pháp mà các cơ quan công an phổ biến cho mỗi một cơ sở vàng bạc, đá quý, tiền tệ. Tới nay, hầu hết các cơ sở đã tổ chức lắp đặt mới loa báo động, trong đó, có 12 cơ sở kết nối trực tiếp với công an phường.

Lực lượng công an cũng liên tục mở các đợt tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên các cơ sở vàng bạc, đá quý, tiền tệ nắm vững những tình huống, nguy cơ có thể xảy ra để có biện pháp đối phó, đồng thời thông tin những thủ đoạn mới của tội phạm để có biện pháp phòng ngừa. Nhờ đó, chiều hướng tội phạm đã giảm, địa bàn được giữ vững, ổn định về an ninh trật tự.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích trong việc phòng chống cướp có vũ khí này, chiều 1/9/2011, 11 tập thể và 21 cá nhân của CAQ Đống Đa và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, tiền tệ được lãnh đạo CATP khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP trao tặng Bằng khen các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc

Tuy nhiên, trước vụ án cướp của, giết người tại tiệm vàng ở Bắc Giang, đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP càng nhắc nhở lực lượng công an quận Đống đa, đại diện lực lượng công an của 10 quận, CAH Từ Liêm có mặt trong hội nghị và các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, tiền tệ phải không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác. Phòng chống cướp đòi hỏi sự phối kết hợp của nhiều đơn vị chức năng, bởi đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà còn là nhiệm vụ sống còn của các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, tiền tệ, lãnh đạo UBND các khu vực nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.