"Phong cảnh Hà Nội" cách đây 60 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Hai bộ phim tài liệu được quay cách nhau khoảng 60 năm tại Hà Nội sẽ được chiếu tại Viện Pháp Hà Nội, số 24 Tràng Tiền vào 19 giờ ngày 18/3. Đó là bộ phim tài liệu "Phong cảnh Hà Nội" của hai đạo diễn Bùi Đình Hạc và Nguyễn Đăng Bẩy thực hiện năm 1958 và bộ phim tài liệu "Đường Bưởi" của hai đạo diễn Trần Phương Thảo và Swann Dubus, quay từ năm 2016 tới 2018.

"Phong cảnh Hà Nội" của Bùi Đình Hạc và Nguyễn Đăng Bẩy là hình ảnh Hà Nội sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Như trong lời bình của bộ phim, dưới bầu trời tự do, những cảnh toàn các thắng cảnh của Thủ đô lần lượt hiện ra tựa trong các bưu thiếp. Đấy là một khung cảnh hài hoà giữa thiên nhiên và các di sản. Trong tầm nhìn từ xa, ở những tỉ lệ nhỏ, con người ăn vận duyên dáng, lao động và vui chơi hân hoan. Niềm hy vọng hiện lên trên gương mặt của mỗi người, một cảm giác về tương lai tươi sáng từ sự thoáng đãng, nhiều khoảng hở được quay trong mỗi khuôn hình.

Hình ảnh trong phim ''Phong cảnh Hà Nội''.

Hình ảnh trong phim ''Phong cảnh Hà Nội''.

Gần 60 năm sau, phim đen trắng đã chuyển phim màu. Trong "Đường Bưởi", tương lai cũng từ những lỗ hổng. Và các chỗ hổng này, chúng có mặt để một công trình mới được dựng lên. Chúng là sự đổ xuống của những ngôi nhà. Một bề mặt đô thị dày vô tận, thủng để lại đầy. Trong sự tái thiết lập ấy là thế giới của những người phá dỡ và dọn phế liệu đến từ phương xa. Bàn tay lao động và xà bần.

Một cảnh trong ''Đường Bưởi.'' (Ảnh chụp từ phim)
Một cảnh trong ''Đường Bưởi.'' (Ảnh chụp từ phim)

Trong "Đường Bưởi", bằng những cảnh thường nhật, những cô đồng nát, các anh phu dỡ nhà đã làm cho nhà làm phim hiểu, thế nào là sống trong thành phố này. Máy quay của người làm phim sau 10 năm kinh nghiệm, đặt ở điểm độ cao không trên, không dưới, không quá gần, không quá xa. Một thế giới tối, vật liệu bao vây. Nhưng cái khắc nghiệt không vì thế mà triệt tiêu được sự dịu dàng và hài hước. Đấy là cách mà những con người trong phim tồn tại bên nhau trong sự sụp xuống này.

2 bộ phim được trình chiếu nằm trong chương trình điện ảnh thường niên "Như trăng trong đêm". Sự kiện sẽ kéo dài từ ngày 9/3 đến ngày 3/4, do Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD (Hội Điện ảnh Việt Nam) phối hợp với Viện phim Việt Nam, quỹ phát điển điện ảnh Đông Nam Á Purin Pictures, các trung tâm văn hóa Nhật, Pháp tại Hà Nội và nhiều đơn vị khác cùng tổ chức.

Chủ đề bao trùm năm nay sẽ tập trung vào những chuyển động giữa điện ảnh và Thủ đô Hà Nội, tiếp tục là “những ngõ đi vào di sản phim đến từ góc nhìn của ngày hôm nay” - theo lời của nghệ sỹ thị giác Trương Quế Chi.