Phơi quần áo dưới trụ điện ở khu dân cư Đầm Trấu, Hà Nội

ANTĐ - Nhiều tháng nay, tại khu dân cư Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng diễn ra tình cảnh hết sức nhếch nhác, ngay lối ra vào cửa khẩu. 

“Tâm điểm” sự nhếch nhác là khu vực trông giữ “kiêm” sửa chữa, rửa xe máy, ô tô, được quây tôn gần kín mít. Quần áo, chăn màn phơi lộ liễu gần đường đi, thậm chí, cả chân lưới điện cũng bị người dân tận dụng để phơi phóng.

Cũng quanh trụ điện này, một số người làm nghề “xe ôm”, lái taxi và hàng nước tranh thủ bám trụ kinh doanh. Từng có khoảng xanh cây cối, cỏ rộng thoáng, nhưng kể từ thời điểm khoảng không ấy bị khai thác trông giữ xe, tình trạng nhếch nhác hình thành. Đề nghị chính quyền cơ sở sớm có biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh.

Một số hình ảnh nhếch nhác ở khu dân cư Đầm Trấu:

Phơi quần áo dưới trụ điện ở khu dân cư Đầm Trấu, Hà Nội ảnh 1

Bề ngoài khá “sạch”
Phơi quần áo dưới trụ điện ở khu dân cư Đầm Trấu, Hà Nội ảnh 2

Nhưng đằng sau là cả sự nhếch nhác
Phơi quần áo dưới trụ điện ở khu dân cư Đầm Trấu, Hà Nội ảnh 3

Trụ điện bị biến thành nơi phơi phóng (ảnh chụp trưa 14-7-2016)