Phơi nhiễm khói thuốc làm tăng nguy cơ mất thính lực

ANTĐ - Trẻ em phơi nhiễm khói thuốc lá từ trong bụng mẹ có nguy cơ cao hơn bị mất thính lực ở tuổi vị thành niên.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét số liệu từ gần 1.000 trẻ độ tuổi từ 12-15 tham gia vào khảo sát kiểm tra sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ 2005-2006. Họ phát hiện ra khoảng 16% trong số những trẻ này bị phơi nhiễm khói thuốc từ trong bụng mẹ.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những trẻ này có bằng chứng mất thính lực và tăng gần 3 lần khả năng bị mất thính lực một bên, tần số thấp so với những trẻ không bị phơi nhiễm.

Nghiên cứu mới này chứng minh rằng không hút thuốc lá hoặc tránh ở gần những người hút thuốc lá không chỉ tăng khả năng sinh con khỏe mạnh mà còn giảm nguy cơ bị các bệnh tật khác sau này.

Các kết quả được đăng trực tuyến ngày 20/6 trên tạp chí JAMA Otolaryngology -- Head & Neck Surgery.