Phơi khô quần áo trong nhà gây ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe

ANTĐ - Việc phơi khô quần áo trong nhà sẽ làm tăng độ ẩm trong không khí do đó dễ sinh nấm mốc gây bệnh.

Các nhà khoa học Scotland, Anh cho biết phơi khô quần áo trong nhà thay vì phơi quần áo ướt dưới nắng sẽ gây ra nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Họ cho biết những người dễ bị hen, sốt mùa và các dạng dị ứng khác sẽ bị tổn thương đặc biệt với quần áo được phơi khô trong nhà vì quần áo dạng này thường được phơi gần lò sưởi.

Nghiên cứu gồm 100 hộ gia đình ở thành phố Glasgow cho thấy, 87% số hộ gia đình phơi khô quần áo trong nhà khi thời tiết mát mẻ.

Nghiên cứu cho thấy nhiều ngôi nhà có độ ẩm trong nhà quá cao và 1/3 độ ẩm này là do việc phơi khô trong nhà gây ra. Tuy nhiên, mọi người lại không nhận thức được mức độ ẩm trong không khí tăng lên bao nhiêu khi phơi khô quần áo trong nhà.

Các nhà khoa học phát hiện thấy các bào tử nấm mốc, vốn được biết là gây viêm phổi ở người có hệ miễn dịch yếu, tại 25% số hộ gia đình được nghiên cứu.

Vì thế, các nhà khoa học khuyên rằng khi xây dựng những ngôi nhà mới thì nên dành ra khu vực để phơi khô riêng trong nhà. Khu vực này cần được làm nóng và thông gió một cách độc lập.