Phối hợp tác chiến giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

ANTD.VN - Sáng 18-1, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 77/CP của Chính phủ và nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2017. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Năm 2017, mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân (CAND), Quân đội nhân dân (QĐND) trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và nhiệm vụ quốc phòng (NVQP) ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Theo đó, hai bên đã chủ động phối hợp xây dựng các phương án, kế hoạch phối hợp phòng, chống khủng bố, xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, trọng tâm là các sự kiện Năm APEC và Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại TP Đà Nẵng.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trao đổi, phối hợp kiểm tra, xác minh nhiều thông tin liên quan đến QPAN; tổ chức hàng nghìn lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, quản lý hành chính về TTATXH; tăng cường phối hợp vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, ANTT khu vực biên giới, các vùng biển, hải đảo; tổ chức tốt công tác cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt...

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành phần tham luận

Dưới sự điều hành của Thượng tướng Phan Văn Giang, đại diện Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Bộ tư lệnh Biên phòng, CATP Hà Nội và một số tỉnh - thành phố khác đã báo cáo về kết quả công tác phối hợp, kiến nghị những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phối hợp để lãnh đạo 2 Bộ quan tâm tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả mà hai lực lượng CAND và QĐND đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp bảo đảm ANQP.

Thời gian tới, hai đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lực lượng CAND và QĐND tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trong đó tăng cường phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin liên quan nhiệm vụ QPAN, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ động đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Đẩy mạnh phối hợp phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý xuất, nhập cảnh; quản lý cư trú; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiểm tra, xử lý hoạt động buôn bán, sử dụng pháo trái phép dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và đảm bảo TTATGT...

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội: 

3 lực lượng bảo vệ an toàn gần 2.000 lượt sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn Thủ đô

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND - HĐND TP, các lực lượng CATP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát PC&CC TP đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ ANQP trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 2.000 lượt sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Thẩm tra, xét duyệt đảm bảo chất lượng chính trị gần 4.000 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; hướng dẫn các đơn vị quận, huyện làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; phát hiện xử lý an toàn 11 quả bom, mìn, tên lửa các loại; khắc phục kịp thời có hiệu quả các vụ cháy, nổ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...