Phối hợp giải quyết những vấn đề người dân quan tâm

ANTĐ - Ngày 17-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019”. 

Năm 2015, MTTQ các cấp TP Hà Nội đã thực hiện tốt chương trình công tác, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước được tăng cường, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, gắn kết được nội dung tuyên truyền với đối tượng tuyên truyền và nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ TP đã trích Quỹ Cứu trợ thành phố trên 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ nạn nhân do hỏa hoạn, thiên tai của các quận, huyện; ngoài ra còn  ủng hộ nhân dân tỉnh Quảng Ninh 4 tỷ đồng; ủng hộ biển đảo trên 1 tỷ đồng…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, quan hệ của Ủy ban MTTQ với UBND TP tiếp tục được tăng cường, tạo sự tin cậy và phối hợp hiệu quả trong nhiều lĩnh vực công tác. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị Ủy ban MTTQ TP quan tâm đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là đối với những dự án, đề án phát triển kinh tế-xã hội trọng tâm; các ý kiến phản ánh bức xúc của nhân dân, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác để phối hợp giải quyết đạt hiệu quả cao nhất... 

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Ủy ban MTTQ TP tiếp tục phối hợp với UBND TP giải quyết những vấn đề được nhân dân quan tâm như giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; nâng cao chất lượng và tính bền vững của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng nông thôn mới…