Phối hợp đảm bảo TTĐT các tuyến phố giáp ranh

ANTĐ - Sáng 23-7, CAQ Hai Bà Trưng và CAQ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phối hợp triển khai lực lượng giải quyết vi phạm TTATGT - TTĐT trên các tuyến phố giáp ranh giữa địa bàn hai quận, gồm các tuyến phố Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Trần Nhân Tông, Nguyễn Quyền, Trần Bình Trọng, Yết Kiêu, Vũ Hữu Lợi, Đỗ Hành… 

Kết quả trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp vi phạm, trong đó có 1 hộ kinh doanh cà phê trên  phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), 2 trường hợp đỗ xe sai quy định tại phố Lê Duẩn (quận Hoàn Kiếm) và phố Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng).

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng nhắc nhở các hộ dân, cửa hàng kinh doanh tại các tuyến phố trên sắp xếp phương tiện theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, không chiếm dụng hè phố, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, không treo móc hàng hóa sát tường, không đặt biển quảng cáo trên vỉa hè, dưới lòng đường, không treo biển quảng cáo, rao vặt trên cây; không sử dụng mái che, mái vẩy lấn chiếm khoảng không và không đặt để bục bệ cầu dẫn lên vỉa hè…

Trước đó, công tác tuyên truyền cũng đã được triển khai sâu rộng đến người dân và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân về nội dung chấp hành các quy định về đảm bảo TTATGT và TTĐT.

Để duy trì công tác đảm bảo TTATGT - TTĐT những tuyến phố giáp ranh giữa hai quận theo kế hoạch này, hàng ngày, sẽ có lực lượng tuần tra kịp thời phát hiện những vi phạm và xử lý ngay. Lực lượng hai bên sẽ cùng nhau hỗ trợ để kiểm tra xử lý đúng theo quy định, không đùn đẩy né tránh trách nhiệm.