Phối hợp đảm bảo an toàn thông tin

ANTĐ - Chiều 21-11, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ ký quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn thông tin của Bộ Tài chính trên môi trường máy tính cũng như mạng máy tính. Chủ trì Lễ ký có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an và Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác phối hợp, qua đó không chỉ phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi Bộ mà có vai trò thúc đẩy công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo nội dung ký kết, cùng với việc phối hợp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng của Chính phủ do Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quản lý, hai Bộ cũng thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin, phổ biến những phương thức thủ đoạn mới của tội phạm để chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả.

Bên cạnh đó,  Bộ Công an sẽ định kỳ rà soát, đánh giá thực trạng, phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống thông tin và hoạt động tấn công phá hoại lấy cắp thông tin dữ liệu trên hệ thống máy tính, mạng máy tính của Bộ Tài chính, từ đó đề xuất và triển khai biện pháp khắc phục kịp thời.

Hiện Bộ Tài chính không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan trực thuộc Bộ mà đã kết nối trên 63 tỉnh, thành cả nước, do đó, quy chế phối hợp đảm bảo an toàn thông tin giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính đi vào hoạt động sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng kịp thời việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.