Phối hợp đảm bảo an ninh vùng ngoại thành Hà Nội

ANTD.VN - Đại diện Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội cho biết, các tổ chức đoàn của các đơn vị thuộc CATP đã phối hợp với các huyện đoàn đã ký kết phối hợp tham gia đảm bảo An ninh nông thôn trên địa bàn huyện Sóc Sơn và Thường Tín giai đoạn 2018-2019  và tổ chức các hoạt động dâng hương, tặng quà tri ân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ.

Phối hợp đảm bảo an ninh vùng ngoại thành Hà Nội ảnh 1Đại diện các cơ sở đoàn ký kết đảm bảo an ninh nông thôn ở Sóc Sơn

Cụ thể, Đoàn thanh niên 10 đơn vị: Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Bảo vệ chính trị 1, Phòng Bảo vệ chính trị 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát đường thủy, CA quận Ba Đình, CAQ Hoàn Kiếm, CAH Đan Phượng, CAH Sóc Sơn và 2 xã Nam Sơn, Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đã tổ chức ký (27/7/1947-27/7/2018).

Đoàn thanh niên các đơn vị: CAH Phú Xuyên, CAH Thanh Trì, Phòng Tài chính, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát trật tự, huyện Đoàn Phú Xuyên đã ký kết phối hợp tham gia đảm bảo An ninh nông thôn trên địa bàn huyện Thường Tín.

Sau lễ ký kết, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP và các đơn vị đã dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sỹ 2 xã Nam Sơn và Bắc Sơn; tặng 20 phần quà tổng trị giá 16 triệu đồng đến 20 gia đình là thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ, thương binh ở xã Nam Sơn và xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP khẳng định, việc thanh niên Công an cùng với cơ sở phối hợp đảm bảo an ninh nông thông là chương trình thiết thực giúp thanh niên nâng cao kỹ, năng trình độ, góp phần củng cố tổ chức đoàn. Chương trình phối hợp nêu rõ các phần việc cụ thể hướng đến xây dựng tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, thống nhất giữa các tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc phối hợp triển khai các hoạt động chấp hành pháp luật, đấu tranh với các quan điểm sai trái, tích cực tham gia giữ gìn ANTT, phát triển kinh tế, lập nghiệp qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đoàn kết tập hợp thanh niên trong tình hình mới….

Cùng với đó, các đơn vị đặt mục tiêu hàng năm tổ chức triển khai ít nhất một hoạt động chung, một công trình thanh niên chung tại địa bàn mỗi xã; phối hợp tổ chức tuyên truyền chương trình "Học làm chiến sỹ Công an" dành cho các em học sinh từ 9-15 tuổi tham gia trải nghiệm thực tế môi trường CAND.