Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đặt hoa tưởng niệm cố Thượng Nghị sĩ John McCain bên hồ Trúc Bạch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã mang hoa tới đặt tại bức phù điêu bên hồ Trúc Bạch để tưởng nhớ cố Thượng Nghị sĩ John McCain, nhân dịp 3 năm ngày mất của ông.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tưởng niệm Thượng Nghị sĩ John McCain trước phù điêu bên hồ Trúc Bạch

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tưởng niệm Thượng Nghị sĩ John McCain trước phù điêu bên hồ Trúc Bạch

Trong bộ trang phục màu đen, che chiếc ô màu đen, bà Kamala Harris tới tưởng niệm ông McCain trong cơn mưa lớn sáng 25-8 ở Hà Nội. Bà nhìn vào bức phù điêu, nhắm mắt trong vài giây trước khi đặt bó hoa xuống nơi tưởng niệm. “John McCain là một người hùng phi thường của Mỹ. Tôi rất vinh dự được phục vụ cùng ông ấy trong một thời gian ngắn tại Thượng viện Mỹ”, bà Harris nói với các phóng viên sau buổi tưởng niệm. “Ông ấy đã chấp nhận những hy sinh lớn lao, luôn yêu nước và đấu tranh cho những gì tốt đẹp nhất”.

Phù điêu này khắc họa hình ảnh McCain, phi công Mỹ bị bắn rơi vào ngày 26-10-1967 khi tham gia chiến dịch ném bom miền Bắc và phải nhảy dù xuống hồ Trúc Bạch.

McCain bị giam hơn 5 năm ở nhà tù Hỏa Lò trước khi được trao trả theo Hiệp định Paris năm 1973. Khi trở về Mỹ, ông McCain tham gia chính trị và nỗ lực không biết mệt mỏi để bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ. Ông cũng đã nhiều lần quay trở lại Việt Nam và tới thăm phù điêu ghi dấu ấn sự kiện mình bị quân và dân Việt Nam bắn rơi. Ông qua đời ngày 25-8-2018, sau hơn một năm chống chọi bệnh ung thư não.