Phó Tổng thống Mỹ dính bê bối thư điện tử cá nhân ​

ANTD.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (ảnh) hiện đang bị nhà chức trách nước này nghi ngờ có sử dụng hộp thư điện tử cá nhân (email) để giải quyết việc công trong thời gian ông đảm nhiệm cương vị Thống đốc bang Indiana.

Nhật báo Indianapolis Star đã tiết lộ nhiều email bị rò rỉ sau khi tài khoản cá nhân của ông Mike Pence bị tin tặc tấn công hồi mùa hè năm ngoái. Trong đó, có nhiều email ông Pence đã dùng để thảo luận “các vấn đề nhạy cảm” và “các vấn đề an ninh quốc gia”. Cũng theo nguồn tin trên, Văn phòng Phó Tổng thống đã xác nhận việc ông Pence đã duy trì song song 2 tài khoản email, cả của chính phủ và cá nhân.

Tuy nhiên, họ cũng khẳng định ông Pence đã tuân thủ đầy đủ luật pháp của liên bang cũng như cách duy trì hoạt động của email. Theo luật pháp của bang Indiana, chính quyền bang này không cấm các quan chức sử dụng email cá nhân, nhưng nếu có liên quan đến việc công thì phải được lưu trữ theo luật pháp liên bang và đồng thời phải công khai trước công chúng.

Trước đó, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton cũng dính líu tới bê bối email trong công việc khi còn đảm nhiệm chức Ngoại trưởng Mỹ và chính bê bối này đã làm bà Clinton thất bại trong chiến dịch tranh cử vừa qua.