Phó Tổng thống Mỹ bỏ ngỏ khả năng gặp quan chức Triều Tiên ở Hàn Quốc

ANTD.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đến Nhật Bản vào hôm 6-2, điểm khởi đầu của chuyến công du châu Á với lịch trình bao gồm cả việc dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc.

Phó Tổng thống Pence sẽ đến thăm một đài tưởng niệm 46 lính Hàn Quốc thiệt mạng vào năm 2010 sau vụ chìm tàu mà Seoul cáo buộc là do Bình Nhưỡng gây ra.

Theo một đại diện của Nhà Trắng, ông Pence sẽ có mặt tại đây với bố của sinh viên Otto Warmbier, người đã bị đã thiệt mạng do chấn thương não sau 15 tháng bị giam giữ ở Triều Tiên, “nhằm nhắc cho thế giới nhớ về tội ác của Bình Nhưỡng”.

Ông Mike Pence chưa xác nhận có gặp quan chức Triều Tiên hay không

Khi được hỏi về việc ông Pence có gặp các quan chức của Triều Tiên khi đến Hàn Quốc dự Thế vận hội mùa đông hay không, Nhà Trắng cho biết, việc này nhiều khả năng sẽ không xảy ra, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng từ chối tiết lộ gì về việc này.

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam sẽ đến Hàn Quốc trong một vài ngày tới. Đây được coi là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên từng đặt chân đến Hàn Quốc sau khi lệnh ngừng bắn hồi năm 1953 được kí.

Một chiếc tàu chở đoàn nghệ sĩ gồm 140 người cũng mới đến Hàn Quốc vào hôm 6-2 để chuẩn bị biểu diễn ở Thế vận hội mùa đông. Ngoài ra, hàng trăm quan chức, vận động viên, hoạt náo viên của Triều Tiên cũng sẽ có mặt ở sự kiện này.