Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ thị sát tại Hãng phim truyện Việt Nam

ANTD.VN - Sáng nay 20-9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam (số 4 Thụy Khuê, Hà Nội) để thị sát. 

Chuyến ghé thăm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) vào sáng nay 20-9 khiến giới nghệ sĩ và cán bộ đang công tái tại Hãng hoàn toàn bất ngờ.

Theo chia sẻ của họa sĩ Lê Đình Nguyên thì khi ông cùng một số anh em nghệ sĩ đang ngồi gần Hãng thì thấy Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một mình đi bộ vào Hãng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sau đó đã chủ động trò chuyện với mọi người rất cởi mở và chân tình. 

Đạo diễn Nguyễn Xuân Thành (áo kẻ đỏ) và họa sĩ Thành Chương là hai trong số các nghệ sĩ có mặt ở Hãng tại thời điểm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến Hãng để thị sát

Đạo diễn Nguyễn Xuân Thành hiện đang công tác tại phòng Biên kịch của VFS - một trong những nghệ sĩ có mặt tại thời điểm này cho biết, cuộc thị sát của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến Hãng diễn ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã trực tiếp hỏi các nghệ sĩ có mặt về việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Đạo diễn Nguyễn Xuân Thành đã thay mặt mọi người bày tỏ quan điểm về việc các nghệ sĩ không phản đối chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước bởi trước đó, tình hình Hãng phim truyện Việt Nam đã khá trì trệ và ai cũng mong muốn có sự thay đổi. Song hai tháng sau khi cổ phần hóa thì đến giờ mọi việc thậm chí còn trì trệ hơn, vì vậy các văn nghệ sĩ và cán bộ đang công tác tại Hãng đều mong Chính phủ xem xét vào cuộc rà soát lại việc này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ động trò chuyện và trao đổi cởi mở với mọi người 

Cũng theo đạo diễn Nguyễn Xuân Thành, sau khi nghe ý kiến chia sẻ từ mọi người, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Chính Phủ sẽ cho rà soát lại quá trình cổ phần hóa Hãng phim trên tinh thần nếu sai thì phải sửa.

Được biết, liên quan đến những ồn ào xung quanh "hậu" cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, Bộ VHTT&DL sẽ có cuộc làm việc với Văn phòng Chính phủ để báo cáo về việc này. Trong sáng mai 21-9, Hội Điện ảnh Việt Nam cũng sẽ gặp gỡ văn nghệ sĩ đã, đang công tác tại Hãng để lắng nghe ý kiến và chia sẻ quan điểm với giới truyền thông. 

Trước đó, vào chiều 19-9, Ban lãnh đạo Công ty CP đầu tư và phát triển phim Việt Nam (tên gọi của Hãng phim truyện Việt Nam - VFS sau khi cổ phần hóa) cũng đã có cuộc đối thoại để tháo gỡ vướng mắc với cán bộ công nhân viên nhưng cuộc họp được nhận định là chưa đi đến cùng của vấn đề.