Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Hà Nội phải đi đầu cả nước về cải cách hành chính

ANTĐ - Chiều 14-7, tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhấn mạnh, Hà Nội phải là đầu tàu gương mẫu, đi đầu trong công tác cải cách hành chính...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội

Tại cuộc làm việc, báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, việc xây dựng chính quyền điện tử được thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy cũng như tạo môi trường thông thoáng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội đã rà soát và khắc phục tình trạng mỗi nơi dùng một phần mềm riêng,  máy chủ riêng dẫn đến không kết nối được với nhau. Đến nay, việc xây dựng chính quyền điện tử đã được được triển khai ở nhiều nơi với hệ thống dùng chung, phần mềm thống nhất. Hiện có 19 ứng dụng dùng chung trên mạng phục vụ công tác cấp hộ chiếu, khai báo tạm trú tạm vắng; 5 dịch vụ công cấp độ 3 đang thí điểm ở 2 quận Long Biên và Bắc Từ Liêm. Thành phố sẽ nhân rộng mô hình này ra tất cả các quận huyện trong quý III-2016.

Về các thủ tục hành chính, thành phố đã nỗ lực giảm thủ tục và thời gian thực hiện. Sắp tới, toàn bộ việc cấp mới, cấp đổi giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện qua mạng trong tháng 9-2016. Chủ tich UBND TP cũng mong muốn Bộ Kế hoạch và đầu tư chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp; đề xuất cắt giảm thêm các thủ tục để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao đổi với người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa của UBND quận Hoàn Kiếm

Hà Nội sẽ tập trung xây dựng chính quyền điện tử theo hướng xây dựng trung tâm quản trị mạng tích hợp của toàn TP với hệ thống dữ liệu tập trung. Hệ thống này sẽ được sử dụng để phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội bền vững của thành phố.

Chủ tịch UBND TP cũng cho biêt, vừa qua, thành phố đã triển khai hệ thống đăng ký tuyển sinh đầu cấp qua mạng internet. Nhờ đó, phụ huynh chỉ cần đăng ký qua mạng, không cần đến tận nơi như mọi năm, tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí… Thời gian tới, thành phố cũng sẽ triển khai quản lý học sinh tất cả các cấp học bằng học bạ điện tử.

Bênh cạnh đó, thành phố đã rà soát các dự án treo, phê duyệt 32/35 quy hoạch phân khu, công bố rộng rãi thông tin để người dân biết. Thành phố đang nỗ lực đến tháng 6-2017, sẽ cấp xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn TP.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lời chính đáng của người dân, thành phố đã đề xuất và được đồng ý triển khai việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân mua nhà dự án - nơi chủ đầu tư còn nợ thuế… Biểu dương cách làm này của Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói: “Tôi đánh giá cao sự quyết liệt, nỗ lực của Hà Nội để đảm bảo quyền lợi của nhân dân, không để tái diễn tình trạng người dân trở thành “con tin” của chủ đầu tư”.

Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành Trung ương đánh giá cao kết quả cải cách hành chính của Hà Nội. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, kết quả đó thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền thành phố; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện giải phóng sức sản xuất, thu hút đầu tư; người dân hài lòng, tin tưởng.

Yêu cầu Hà Nội đi đầu cả nước về cải cách hành chính, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nếu thủ tục hành chính phiền hà, rườm rà thì người dân, doanh nghiệp trong nước không làm ăn tốt được, nhà đầu tư nước ngoài cũng không thể hài lòng. Đồng tình với hướng đi của Hà Nội trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu loại bỏ ngay tư duy “Hà Nội không vội được đâu” và tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất, đúng pháp luật cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh…

Yêu cầu không được để xảy ra tình trạng lãnh đạo các sở ngành vắng họp mà không có lý do hoặc trong ngày làm việc mà cả đơn vị đi nghỉ mát… Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội có các biện pháp mạnh, xử lý nghiêm minh vi phạm; chú trọng nâng cao kỷ luật, cương hành chính; loại bỏ ngay những cán bộ không đảm bảo phẩm chất đạo đức…

Cho rằng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Hà Nội xếp thứ 24 là chưa xứng tầm, Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội  tập trung rà soát, xắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; xây dựng người công chức liêm chính, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân…