Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói về chuyến thăm của Tổng thống Obama

ANTĐ - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 11-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 5-2016. 

          Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sang 11-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 5-2016.
          Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sang 11-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 5-2016.


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói về chuyến thăm của Tổng thống Obama ảnh 1Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn báo chí sáng 11-4

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ là bình thường trong quan hệ ngoại giao song phương. Vừa qua, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cũng đã có những chuyến thăm Hoa Kỳ và phía Hoa Kỳ cũng đã có những chuyến thăm tới Việt Nam.

Về chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam tới đây, hiện nay, chương trình chuyến thăm này đang được hai bên bàn bạc, thảo luận theo đường ngoại giao. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Obama đến Việt Nam trong 2 nhiệm kỳ của ông.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết thêm, Tổng thống Obama chia sẻ rằng ông rất trông đợi chuyến thăm đến Việt Nam. “Quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ là quan hệ đối tác toàn diện nên sẽ phải tiếp tục làm cho quan hệ giữa hai bên sâu sắc hơn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa; kể cả vấn đề duy trì hòa bình, ổn định. Trong đó, vấn đề Biển Đông cũng sẽ được đề cập. Cùng với đó, Việt Nam hết sức quan tâm đến vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh như vấn đề chất độc da cam và những vấn đề nhân đạo của cả hai bên” - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói.