Phó Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen Công an Hà Nội

ANTĐ - Chiều nay 25-5, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, CATP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt thông tin với báo chí về tình hình công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn TP, cũng như kết quả điều tra khám phá một số vụ án nổi xảy ra trong thời gian qua. 

Đại tá Vũ Văn Viện, Trưởng Phòng Tham mưu đã thông tin tóm tắt kết quả đấu tranh trấn áp các loại tội phạm của CATP trong những tháng qua, đặc biệt là một số vụ án nổi xảy ra trên địa bàn thành phố.

Một trong những vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận là vụ án trộm cắp xe ô tô chở 400 "cây" vàng ta, 80 "cây" vàng tây và 1 tỷ đồng, xảy ra tại quận Hà Đông vào tháng 1/2016. Sau 4 tháng tích cực điều tra, CATP Hà Nội đã điều tra, bắt giữ đối tượng gây án là Vũ Duy Kiên (SN 1978, HKTT tại Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội).

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của CATP Hà Nội

Cùng với đồng chí Trưởng Phòng CSHS, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã trực tiếp trao đổi một số câu hỏi của các cơ quan báo chí xung quanh công tác điều tra, khám phá vụ án trên.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: Trước khi gây án đối tượng đã lên kế hoạch chi tiết, kỹ càng, nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động của chủ hiệu vàng. Thủ đoạn gây án của đối tượng rất liều lĩnh, manh động. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị tham gia phá án, CATP Hà Nội đã điều tra, bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tang vật. Hiện CATP Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan đến tố tụng để sớm chuyển hồ sơ truy tố đối tượng trước pháp luật.

Đồng chí Phó Giám đốc trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành cùng với CATP Hà Nội trong suốt thời gian qua, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của các cơ quan báo chí đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Tại buổi gặp, thông qua các cơ quan báo chí, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nêu và khuyến cáo người dân, nhất là các chủ hiệu vàng, cửa hàng buôn bán lớn...cần thực hiện nghiêm những quy định, hướng dẫn của CATP Hà Nội trong công tác phòng ngừa, chủ động phòng chống tội phạm; thực hiện các biện pháp đảm bảo ANTT, tránh để đối tượng gây án có cơ hội ra tay. Trong thời gian tới, CATP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, các biện pháp đảm bảo ANTT đến tất cả người dân, chủ cửa hàng kinh doanh...

Tại buổi gặp gỡ, đại diện CATP Hà Nội cho biết, ngày 25-5, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia thay mặt Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 đã gửi Thư khen CATP Hà Nội trong vụ án triệt phá, bắt giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ 80.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu..

Chi tiết quá trình điều tra khám phá vụ án trộm xe ô tô chở  vàng "khủng" mời bạn đọc theo dõi trên báo ANTĐ điện tử và báo in ra ngày mai (26-5).