Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm trong vụ Minh “sâm”

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vụ Minh “sâm”; Sẽ cách ly cưỡng chế để phòng Ebola; Nga sẽ phải trả giá đắt nếu không rút toàn bộ đoàn xe nhân đạo khỏi Ukraine; Trung Quốc điều tàu hải cảnh xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư…
Bản tin phát thanh ngày 23-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Chiều 22-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc- Trưởng ban Phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”) và Nguyễn Tiến Hưng (tức Hưng “sóc”) ở Bắc Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-9.

* Ngày 22-8, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, tính đến thời điểm này đã có 84 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch Ebola và họ đều đang được giám sát, theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Điều lo ngại là việc giám sát sẽ khó khăn hơn, nguy cơ dịch xâm nhập ngày càng lớn khi số người về nước từ vùng có dịch Ebola đang gia tăng. Do đó, trong trường hợp cần thiết, sẽ áp dụng hình thức cách ly cưỡng chế để phòng bệnh.

* Sáng 23-8, đại diện Sở Y tế Hải Phòng cho biết, cơ quan này đang làm rõ nguyên nhân khiến 38 công nhân của công ty TNHH Bluecom Vina (đặt tại khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương) phải nhập viện điều trị vì chóng mặt, nôn mửa, đi ngoài sau khi ăn cơm trưa tại bếp ăn tập thể.

* Liên quan đến phát ngôn “có thể lấy được bằng tiến sĩ y khoa với giá 200 triệu đồng”, ngày 22-8, PGS Đàm Khải Hoàn thừa nhận, nội dung ghi âm, ghi hình và những phát ngôn có nội dung 200 triệu đồng lấy được bằng tiến sĩ y khoa là có thật, tuy nhiên, ông cam kết những nội dung trên chỉ là phát ngôn thiếu chuẩn mực, thực tế không có chuyện nhận 200 triệu đồng để giúp lấy bằng tiến sĩ.  

* Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Khoa (SN 1973, trú tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và Ngọ Văn Thành (SN 1974, trú phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đang vận chuyển 100 bánh heroin về Cao Bằng tiêu thụ.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác.

* Ngày 22-8, Mỹ đã yêu cầu Nga phải rút đoàn xe viện trợ nhân đạo mà họ đã đưa sang khu vực miền đông Ukraine hôm 21-8 khi chưa được phép, cáo buộc Nga vi phạm trắng trợn chủ quyền của Ukraine, đồng thời đe dọa sẽ phải áp đặt thêm các lệnh cấm vận mới.

Nga, nước đã triển khai hàng nghìn binh lính sát biên giới với Ukraine, cũng đã cảnh báo sẽ đáp trả mọi nỗ lực “cản trở” đoàn xe chở hàng nhân đạo này. Tuy nhiên, họ không cho biết hành động nào họ có thể sử dụng nếu quân đội Ukraine can thiệp.

* Tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản đưa tin, ngày 20-8, Trung Quốc tiếp tục gây căng thẳng trên biển Hoa Đông, khi điều 4 tàu hải cảnh xâm nhập tuần tra vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hiện do Nhật Bản quản lý, khoảng 12 hải lý. Đây là lần thứ 3 trong tháng 8 và cũng là ngày thứ 12 liên tiếp, tàu công vụ của Trung Quốc “lượn lờ” tại vùng biển thuộc khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - nơi cả Tokyo và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền.

* Truyền thông Palestine ngày 22-8 cho biết, các tay súng Hamas đã hành quyết ít nhất 18 người Palestine bị nghi ngờ hợp tác với cơ quan an ninh Israel.

* Trong khi đó, vụ sát hại dã man nhà báo Mỹ James Foley làm dấy lên lo ngại khả năng Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể tiếp tục sát hại thêm các con tin vô tội sau khi kẻ sát nhân, có thể là người Anh, đe dọa chặt đầu nhà báo người Mỹ khác tên là Steven Sotloff. Theo báo Telegraph của Anh, hiện phiến quân IS có thể đang giam giữ hơn 20 con tin từ các nước phương Tây.