Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Mỹ

ANTD.VN - Nhận lời mời của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hôm nay 20-4. 

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đều khẳng định sự coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện được định hình năm 2013 và cùng cho rằng tiềm năng cũng như cơ hội hợp tác giữa hai bên rất lớn. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Mỹ lần này, sau đúng một tháng Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc vừa tới Mỹ trao đổi với giới chức chính quyền Tổng thống Donald Trump và nhấn mạnh sự coi trọng, sẵn sàng các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Qua kênh ngoại giao, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chuyển lời mời Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Lãnh đạo các nền kinh tế APEC vào tháng 11-2017.

“Tôi tin rằng với quyết tâm chính trị từ cả hai phía, quan hệ Việt - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, vì tiềm năng của quan hệ còn lớn” - Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn sau chuyến thăm Mỹ tháng 3-2017 vừa qua.