Tự chủ tuyển sinh dễ có tiêu cực

Tự chủ tuyển sinh dễ có tiêu cực

ANTĐ - Chỉ rõ hạn chế của phương pháp thi “3 chung” trong khi nhu cầu đào tạo các trường khác nhau, PGS  Văn Như Cương khẳng định thi “3 chung” nên bỏ từ lâu. Tuy nhiên, điều mà các nhà tuyển sinh cũng như Bộ GD-ĐT lo ngại là khi các trường tự chủ tuyển sinh, sẽ tái hiện cảnh “lò luyện” như trước khi áp dụng                “3 chung”.
Vinh danh các nhà giáo trong lực lượng Công an

Vinh danh các nhà giáo trong lực lượng Công an

ANTĐ - Sáng 20-11, Học viện CSND đã trang trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tới dự có Thượng tướng Phạm Quý Ngọ,  Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện các Tổng cục, Bộ Công an, các nhà giáo nguyên là lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ và Ban Giám đốc Học viện.
2 vạn dân có một Phó Giáo sư hoặc Giáo sư

2 vạn dân có một Phó Giáo sư hoặc Giáo sư

ANTĐ - Ngày 18-11, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cùng Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã trao tặng chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho các tân Giáo sư và PGS năm 2013. 
Các trường đại học ngại thống kê số sinh viên thất nghiệp

Các trường đại học ngại thống kê số sinh viên thất nghiệp

ANTĐ - Gần đây, TS Vũ Tuấn Anh - chuyên gia về giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Giám đốc Viện Quản lý Việt Nam - VIM đưa ra ý kiến ủng hộ việc Bộ GD-ĐT sử dụng tiêu chí tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong đánh giá chất lượng đào tạo đại học.

Thiếu trầm trọng tư vấn dinh dưỡng

Thiếu trầm trọng tư vấn dinh dưỡng

ANTĐ - “Hầu hết các bác sĩ dinh dưỡng đào tạo từ hơn 20 năm trước hiện không còn công tác, trong khi đó, công tác dinh dưỡng cộng đồng, vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng tại các cơ sở y tế và bệnh viện lại rất cấp thiết” – Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho biết. Trong khi đó, các nguồn thông tin về chuyên ngành này lại khá khan hiếm đối với thí sinh dự thi tuyển sinh năm nay. 

Tồn tại lớn nhất của ngành giáo dục là... lệch hướng

Tồn tại lớn nhất của ngành giáo dục là... lệch hướng

ANTĐ - Những ngày gần đây, đề án đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Người đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đã trả lời phỏng vấn báo chí cho rằng cuộc đổi mới lần này như một đoàn tàu khổng lồ đang chạy với hành khách là hơn 22 triệu thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên, đây là “trận đánh lớn” chấp nhận trả giá, hy sinh. 
Từ chức, miễn nhiệm - khó làm, khó nói

Từ chức, miễn nhiệm - khó làm, khó nói

ANTĐ - Đầu năm học, tuyên bố của lãnh đạo phòng GD-ĐT quận Hà Đông về việc 5 hiệu trưởng từ chức đã thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về vấn đề này thì thấy đây không chỉ là việc khó làm mà còn rất khó nói.

Cha mẹ hãy thương con đúng cách

Cha mẹ hãy thương con đúng cách

ANTĐ - Không khí náo nức của những ngày khai giảng đầu năm học mới đã lắng dịu nhưng với các bậc phụ huynh, vẫn còn nhiều suy ngẫm từ bức thư dành cho cha mẹ học sinh của PGS. Văn Như Cương. Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, PGS. Văn Như Cương cho biết, ông rất mừng vì nhận được nhiều phản hồi tốt sau bức thư của ông.

Cần dũng cảm để đổi mới triệt để giáo dục

Cần dũng cảm để đổi mới triệt để giáo dục

ANTĐ - Với nhu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, các chuyên gia đã chính thức lên tiếng đòi hỏi sự dũng cảm trong cách nhìn nhận và đổi mới. Theo đó, không chỉ chương trình và sách giáo khoa cần làm lại mà cả việc phân chia các bậc học cũng cần được tái cấu trúc.

Miễn nhiệm Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân

Miễn nhiệm Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân

ANTĐ - Ngày 23-5,  Bộ GD-ĐT đã công bố Quyết định miễn nhiệm Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân Nguyễn Văn Nam và Quyết định phân công Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng kiêm làm Hiệu trưởng của trường nhiệm kỳ 2013 - 2018. 
Những cái chết làm người lớn giật mình

Những cái chết làm người lớn giật mình

ANTĐ - Thời gian gần đây xảy ra không ít trường hợp các em học sinh chọn con đường tự tử để giải quyết bức xúc cá nhân. Đằng sau sự đau khổ của gia đình, bạn bè, nhà trường, những hành động dại dột của các em khiến người lớn cần phải nhìn nhận lại cách đối xử, giáo dục với lứa tuổi “ô mai” này.

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật ngắn hạn.

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật ngắn hạn.

ANTĐ - Ngày 10/4, Học viện An ninh nhân dân phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật cho cán bộ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngành ngoài tuyển vào CATP Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng, PGS.TS Lê Minh Hùng, Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân
Dừng mở ngành “hot”: Chỉ mang tính cơ học

Dừng mở ngành “hot”: Chỉ mang tính cơ học

ANTĐ - Xoay quanh vấn đề dừng mở thêm ngành thừa đầu ra như tài chính ngân hàng, kế toán, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ (ảnh) - Phó hiệu trưởng ĐH Ngoại thương - nguyên Trưởng khoa Tài chính Ngân hàng cho rằng, hiện nay nguồn nhân lực ngành này vừa thừa vừa thiếu và việc dừng mở ngành chỉ là giải pháp tạm thời.

Trao quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành KH An ninh 2012

Trao quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành KH An ninh 2012

ANTĐ - Mới đây, Học viện CSND đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2012. PGS.TS Đỗ Tất Ngọc, Chánh VP Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, GĐ Học viện CSND đã đến dự.

Công nhận chức danh 7 Phó Giáo sư tại Học viện CSND

Công nhận chức danh 7 Phó Giáo sư tại Học viện CSND

ANTĐ - Ngày 28-12, Học viện CSND (HVCSND) đã trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư (PGS) ngành khoa học an ninh năm 2012 cho 7 Tiến sĩ. PGS.TS Đỗ Tất Ngọc, Chánh văn phòng Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND đã đến dự.
Vinh danh 469 tân Giáo sư và Phó Giáo sư

Vinh danh 469 tân Giáo sư và Phó Giáo sư

ANTĐ - Ngày 24-12, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho 42 GS và 427 PGS đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012. Tới dự buổi lễ có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.