Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi, động viên CBCS liên quân 141 bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Nhằm động viên, khích lệ CBCS, sáng nay 9-7, Đại tá Đào Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đến thăm, tặng quà động viên Thượng úy Nguyễn Bá Hưng-Cán bộ Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, là thành viên của tổ công tác Y4/141, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 29-6, tại ngã tư Tràng Tiền-Hàng Bài, tổ công tác liên quân 141 phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Bất chấp hiệu lệnh của CSGT, hai đối tượng tăng ga lao thẳng xe vào Thượng úy Nguyễn Bá Hưng. Sự việc diễn ra rất nhanh, đã khiến Thượng úy Hưng không kịp né tránh, bị chiếc xe của hai đối tượng húc văng ngã xuống đường. Sau khi đâm vào CSGT, cả hai đối tượng rẽ vào đường Hàng Khay và bỏ chạy.

Đại tá Đào Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP Hà Nội (Thứ 3 từ trái qua) cùng đại diện chỉ huy Phòng CSGT, Phòng Tổ chức cán bộ đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Bá Hưng và gia đình

Cùng với việc khẩn trương truy bắt đối tượng, tổ công tác và CAQ Hoàn Kiếm đã nhanh chóng đưa Thượng úy Hưng vào bệnh viện cấp cứu. Quá trình kiểm tra, thăm khám, Thượng úy Hưng được xác định đã bị gẫy cổ tay phải.

Ngay sau khi biết thông tin trên, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải đã cùng đại diện các phòng nghiệp vụ đến nhà thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Bá Hưng. Tại đây, Phó Giám đốc CATP Hà Nội ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên Thượng úy Nguyễn Bá Hưng cố gắng giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng bình phục, tiếp tục trở lại đơn vị để làm nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải tặng quà, chúc Thượng úy Hưng nhanh chóng bình phục

Đại tá Đào Thanh Hải cũng khẳng định, để có được sự bình yên trên địa bàn thành phố, phải kể đến những đóng góp rất lớn của các tổ liên quân 141, trong đó có những CBCS như Thượng úy Hưng. Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ-đường sắt phối hợp chặt chẽ với một số phòng nghiệp vụ để sớm hoàn tất các chế độ chính sách, tạo điều kiện tốt nhất cho CBCS bị thương trong khi làm nhiệm vụ nhanh chóng bình phục sức khỏe.

Ông Nguyễn Bá Quang, bố của Thượng úy Nguyễn Bá Hưng (đang bắt tay Đại tá Đào Thanh Hải), xúc động thay mặt gia đình cảm ơn sự quan tâm của Đại tá Đào Thanh Hải và Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các đơn vị đã giúp đỡ, động viên, tặng quà cho con trai

Đại tá Đào Thanh Hải cũng chỉ đạo Phòng CSGT, các đơn vị nghiệp vụ, CAQ Hoàn Kiếm cần nhanh chóng điều tra, truy bắt hai đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội, của Đại tá Đào Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP, ông Nguyễn Bá Quang là bố của Thượng úy Nguyễn Bá Hưng thay mặt gia đình trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm, động viên kịp thời để CBCS yên tâm công tác.

Thượng úy Nguyễn Bá Hưng cũng xin hứa với Đại tá Đào Thanh Hải sẽ cố gắng nhanh chóng bình phục, tiếp tục trở về đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.