Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ -Chiều nay 8-10, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm, động viên Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Cùng đi với đồng chí Phó Giám đốc có chỉ huy một số phòng chức năng CATP.

Tại bệnh viện Việt Đức, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải, đã ân cần cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của Trung tá Phạm Văn Tuyến. Trao quà của CATP Hà Nội cho Trung tá Phạm Văn Tuyến, đồng chí Phó Giám đốc CATP đã biểu dương tinh thần dũng cảm, hết mình vì nhân dân phục vụ của người đội phó CSGT. 

Đại tá Đào Thanh Hải tặng quà Trung tá Phạm Văn Tuyến

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội động viên, chúc Trung tá Phạm Văn Tuyến nhanh chóng bình phục, trở về đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối ATGT, lập thêm nhiều thành tích vì nhân dân phục vụ. Đại tá Đào Thanh Hải cũng trân trọng cảm ơn các y bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức đã hết lòng chăm sóc CBCS của CATP Hà Nội bị thương khi làm nhiệm vụ. ​

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt tặng quà, động viên Trung tá Phạm Văn Tuyến 

Cũng trong chuyến thăm, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT thay mặt Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng CSGT tặng quà, chúc đồng chí Trung tá Phạm Văn Tuyến yên tâm điều trị, mau chóng bình phục.

Trung tá Phạm Văn Tuyến báo cáo diễn biến sự việc dẫn đến bị đối tượng tấn công gẫy cánh tay với đồng chí Phó Giám đốc và chỉ huy đơn vị

Xúc động trước sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo, Trung tá Phạm Văn Tuyến hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.​

Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ động viên Trung tá Phạm Văn Tuyến

Trước đó, tối 5-10, trong quá trình làm nhiệm vụ tại đường Pháp Vân-Cầu Giẽ, Trung tá Phạm Văn Tuyến phát hiện đối tượng Phan Huỳnh Đức (SN 1995) ở Thừa Thiên Huế uống rượu say, có hành vi nhặt gạch, đá ném vào người đi đường.
Khi bị khuyên can, nhắc nhở, đối tượng đã ném một viên gạch khiến Trung tá Tuyến bị gãy tay. ​

Theo chỉ huy Phòng CSGT, Trung tá Phạm Văn Tuyến là cán bộ luôn nêu cao tinh thần, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung tá Phạm Văn Tuyến đã lập được nhiều thành tích, giúp nhiều người dân gặp nạn trên đường; đồng thời là “khắc tinh” của các đối tượng lợi dụng giao thông để hoạt động buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn...