Phó Giám đốc bến xe Lương Yên bị hành hung

ANTĐ - Đại diện lãnh đạo đơn vị quản lý bến xe Lương Yên, xác nhận thông tin trên với PV ANTĐ , và nhìn nhận động cơ có thể do thời gian gần đây, bến xe đã siết chặt hoạt động của các nhà xe.

Người bị hành hung là ông Nguyễn Văn Long - Phó giám đốc bến xe Lương Yên. Sự việc xảy ra khoảng 9h ngày 25-8, trong lúc đang kiểm tra hoạt động của các xe trong bến, ông Long bị 2 đối tượng đánh tới tấp. Ông Long tìm cách chạy bỏ khỏi đám côn đồ nhưng vẫn bị một số đối tượng đuổi theo tới cửa phòng Ban quản lí bến xe.

Bến xe Lương Yên đang triển khai những biện pháp quyết liệt để đảm bảo trật tự

Nhận được thông tin, CAP Bạch Đằng và đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, các đối tượng manh động đã bỏ đi. Thông tin PV ANTĐ thu thập được cho thấy, ngay trong ngày 25-8, được sự vận động của cơ quan Công an, những đối tượng liên quan đã đến đầu thú, khai nhận sự việc. Trong đó có 1 quản lý của nhà xe tuyến Hà Nội – Hải Phòng. Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.