Phố Cửa Bắc vẫn bị phong tỏa sau vụ sập nhà 4 tầng khiến 2 người chết

ANTD.VN -Sáng 5/8, sau một ngày ngôi nhà 43 Cửa Bắc bị đổ sập, đoạn đường từ hướng Nguyễn Tri Phương qua Cửa Bắc vẫn bị phong tỏa để phục vụ công tác thực nghiệm hiện thường và điều tra.

Phố Cửa Bắc vẫn bị phong tỏa sau vụ sập nhà 4 tầng khiến 2 người chết ảnh 1

Hình ảnh tuyến đường bị cấm

Hiện chưa biết khi nào đoạn phố Cửa Bắc được giải tỏa, giao thông thông suốt trở lại. Bời lẽ, điều này còn phụ thuộc vào việc điều tra nguyên nhân vụ sập nhà, cũng như di dời, đảm bảo an toàn cho các nhà liền kề ngôi nhà 43 bị sập.

Do đoạn phố Cửa Bắc vẫn bị phong tỏa, nên việc di chuyển của người dân qua tuyến phố này bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhiều người tham gia giao thông gặp khó do phải tìm đường tránh, nguy cơ ùn tắc giao thông cũng thường trực.

Người dân đang loay hoay tìm đường

Một ngày sau khi sự cố xảy ra, người dân nơi đây vẫn chưa hết hoang mang và lo lắng. Một người dân cho biết, ngôi nhà này đã được xây dựng từ rất lâu, móng lại hầu như không có. Hơn nữa, ngôi nhà số 41 Cửa Bắc ngay bên cạnh lại đang sửa chữa đào móng, có thể làm ảnh hưởng đến công trình.

Người dân đang xót xa kể lại sự việc

Theo một số người dân nơi đây, gần khu vực nhà sập trên phố Cửa Bắc có khá nhiều ngôi nhà trong tình trạng sập xệ tương tự. 

Chiều 4-8,  Phó Phòng kỹ thuật giám định chất lượng - Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quang Huy cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ các hộ dân liền kề di dời khỏi khu nhà để đảm bảo an toàn. 3 hộ dân số nhà 45 Cửa Bắc đã được di dời để đảm bảo an toàn.

Căn nhà bên cạnh cũng đang trong tình trạng xuống cấp

Một số hình ảnh tại hiện trường ngôi nhà số 43 Cửa Bắc sáng 5/8:

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực thu dọn hiện trường

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố sập nhà

Lực lượng y tế vẫn luôn túc trực phòng những trường hợp bất trắc xảy ra.