Phó Chủ tịch xã làm giả giấy tờ cho phụ nữ xuất cảnh, lấy chồng nước ngoài

ANTĐ - CATP Hải Phòng cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ xã Trường Thọ, huyện An Lão cùng 3 đồng phạm về tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức cho phụ nữ xuất cảnh lấy chồng nước ngoài.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Minh (Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thọ), Nguyễn Trung Chờ (SN 1955, nguyên cán bộ công an xã Trường Thọ), Nguyễn Văn Mậu (SN 1968, cán bộ Tư pháp xã Trường Thọ) và Nguyễn Thị Dung (SN 1967, trú tại thị trấn Trường Sơn cùng huyện An Lão), cùng 2 đối tượng Nguyễn Thị Hương (40 tuổi, trú tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong) và Ngô Thu Hằng (SN 1972, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, cùng tỉnh Bắc Ninh).
 

Các đối tượng (từ trái sang): Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Trung Chờ

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2009 đến năm 2011, một số cán bộ xã Trường Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng, câu kết, làm giả giấy tờ cho 6 đối tượng phụ nữ ngoài địa bàn xã thành công dân của xã Trường Thọ để hợp thức hóa việc kết hôn với đàn ông Hàn Quốc. Sau đó tổ chức xuất cảnh trái phép. 

Năm 2010, sau khi xuất cảnh sang Hàn Quốc được một thời gian, Ngô Thu Hằng (SN 1972, quê Bắc Ninh) đã bị cơ quan chức năng nước sở tại trục xuất về nước do cư trú trái phép. Nung nấu ý định sang định cư bằng mọi cách tại xứ sở Kim Chi, thị đã sử dụng giấy tờ giả để kết hôn với ông Hwang In Su (quốc tịch Hàn Quốc), tuy nhiên hành vi của Hằng bị cơ quan chức năng Hải Phòng bắt giữ trong khi làm thủ tục xuất ngoại.
 
Tại Cơ quan CSĐT- CATP Hải Phòng, Hằng khai đã nhờ một đối tượng tên Nguyễn Thị Hương cùng quê và hiện đang định cư tại Hàn Quốc làm giấy tờ và kết hôn giả với một người Hàn Quốc với giá 4.000 USD. 

Từ lời khai của Hằng, cơ quan điều tra đã xác định được Nguyễn Trung Chờ là người đã xác nhận cho Hằng làm giấy Chứng minh thư nhân dân giả. Nguyễn Văn Mậu (cán bộ Tư pháp xã) là người cấp giấy khai sinh, giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân, công văn xác minh kết hôn, để Hằng trở thành một phụ nữ hoàn toàn khác. 

Phó Chủ tịch xã làm giả giấy tờ cho phụ nữ xuất cảnh, lấy chồng nước ngoài ảnh 2
 Ngô Thu Hằng và Nguyễn Thị Dung


Theo đó, đầu năm 2013, CATP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Chờ, Nguyễn Văn Mậu và Ngô Thu Hằng đồng tội danh làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT phát hiện người đứng sau hai đối tượng Chờ và Mậu còn đối tượng thứ ba có vai trò khá quan trọng, đó là Nguyễn Quang Minh (Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thọ) - người xác nhận các loại giấy tờ giả mạo.

Sau thời gian đấu tranh quyết liệt với các đối tượng, đồng thời bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm đối tượng Nguyễn Thị Dung (SN 1967, trú tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão) – là người môi giới, móc nối với Mậu làm giấy tờ giả cho 6 phụ nữ để nhập cảnh sang Hàn Quốc. 

Thủ đoạn của những cán bộ này là sau khi có đối tượng đến thuê làm giấy tờ giả, đội lốt công dân địa phương. Riêng đội lốt ai và tên mới là gì đều do Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Trung Chờ và Nguyễn Văn Mậu tự nghĩ ra.

Căn cứ tài liệu điều tra, đến ngày 2-6-2013, CATP Hải Phòng tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Thị Dung về tội giả mạo trong công tác.