Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Khi phủ hết mũi 1 vaccine Covid-19, sẽ tính tới nới lỏng dần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, lúc này đối với “vùng 1” vẫn siết chặt nhưng “vùng 2” và “vùng 3” thì chính quyền cần tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân sản xuất, kinh doanh.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì cuộc họp chiều 10-9

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì cuộc họp chiều 10-9

Chiều 10-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chỉ huy Sở Chỉ huy phòng, chống Covid-19 thành phố đã chủ trì giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy thành phố với Sở Chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Nội dung trọng yếu của cuộc họp tập trung vào công tác rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm và lên phương án cụ thể để nỗ lực hoàn thành công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cũng như tiêm chủng cho toàn bộ người trên 18 tuổi đến ngày 15-9, theo kế hoạch đã đề ra.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 5-9, các địa phương trên địa bàn thành phố đã triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo 3 phân vùng.

“Đối với vùng 1, các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm để bóc tách các F0, còn với vùng 2 và vùng 3 thì chính quyền các địa phương cần chủ động hơn nữa trong việc tạo thuận lợi cho người dân sản xuất kinh doanh” – ông Quyền yêu cầu.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý: “Từ nay đến cuối năm, cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai các phương án phòng, chống dịch theo tinh thần của thành phố là sẽ dần nới lỏng để thực hiện “nhiệm vụ kép. Khi bao phủ hết mũi 1 vaccine, thành phố sẽ dần nới lỏng”.

Trên cơ sở Kế hoạch số 206/KH-UBND của UBND TP, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các quận, huyện, thị tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành việc tiêm vaccine theo kế hoạch đề ra đến 15-9.

Tinh thần là đợt này sẽ tiêm hết cho người trên 18 tuổi nhưng lưu ý các đối tượng ưu tiên như: người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai từ 13 tuần tuổi, người nước ngoài trên địa bàn. Những người cao tuổi và có bệnh nền phải được ưu tiên tiêm ở các bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

Về xét nghiệm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thành phố chỉ đạo lấy mẫu theo đại diện hộ gia đình, triển khai xét nghiệm gộp 10 mẫu.

Ngoài ra, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội cũng đề nghị các địa phương quan tâm triển khai việc tổ chức thí điểm Tổ tình nguyện lấy mẫu xét nghiệm; việc triển khai trạm y tế lưu động theo hướng dẫn của Bộ Y tế.