Phó Chủ tịch thành phố của Trung Quốc “mất tích” 50 ngày

ANTĐ - Ngày 15-8, các trang mạng Trung Quốc rộ tin ông Vương Kiện Khang (ảnh) - Phó Chủ tịch thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, đã “mất tích” 50 ngày. 

Theo thông tin trên trang mạng  của chính quyền thành phố Vận Thành, lần xuất hiện cuối cùng của ông này là ngày 25-6. Một số trang mạng đồn đoán sự biến mất của ông Vương Kiện Khang  là do đang bị điều tra vì nghi ngờ sử dụng trái phép 100 triệu NDT tiền công quỹ.  

Được biết, ông Vương Kiện Khang là em rể của quan chức đã “ngã ngựa” - Lệnh Chính Sách, cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Sơn Tây. Tháng 6 vừa qua, ông Lệnh Chính Sách bị điều tra do nghi ngờ gây ra sai phạm nghiêm trọng - cụm từ thường ám chỉ hành vi tham nhũng tại Trung Quốc. Mới đây, chính quyền Sơn Tây cũng thông báo, ông Cận Thụy Lâm, cựu Phó Chủ tịch thành phố Đại Đồng của tỉnh này, bị cách chức và khai trừ Đảng vì nhận hối lộ.