Phó Chủ tịch Sacombank Kiều Hữu Dũng bất ngờ từ nhiệm

ANTD.VN - Ông Kiều Hữu Dũng - nhân sự trong ban lãnh đạo Sacombank cuối cùng dưới thời ông Trầm Bê đã có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân sau hơn 6 năm gắn bó với ngân hàng. 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa chính thức công bố Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, ông Kiều Hữu Dũng, Phó chủ tịch thường trực.

Theo đó, Nghị quyết này cho biết, ông Kiều Hữu Dũng đã có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân sau hơn 6 năm gắn bó với ngân hàng. HĐQT Sacombank sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào tháng 4 tới đây, thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông này.

Ông Kiều Hữu Dũng

Ông Kiều Hữu Dũng sinh năm 1967 tại Nghệ An. Ông là cử nhân Quan hệ quốc tế, Học viện Quan hệ quốc tế; Thạc sĩ Tài chính phát triển, Đại học London.

Trước khi gia nhập Sacombank, ông từng có thời gian công tác tại Ngân hàng Nhà nước với chức vụ cao nhất là Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng.

Ông gia nhập Sacombank cuối tháng 5-2012 với vị trí Phó chủ tịch kiêm Thành viên HĐQT độc lập. Đến năm 2014, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Sacombank thay ông Phạm Hữu Phú.

Dưới thời ông Kiều Hữu Dũng, Sacombank đã tiến hành sáp nhập với SouthernBank do nhóm cổ đông lớn nhất khi đó là gia đình ông Trầm Bê sở hữu. Ông Dũng đồng thời cũng là nhân sự trong ban lãnh đạo Sacombank thời ông Trầm Bê rời khỏi Sacombank cuối cùng.