Phó Chánh án “vòi” gần 200 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 13-10, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Duy Hiệp (SN 1975), nguyên Chánh án TAND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, về tội danh Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình TAND huyện Thanh Liêm giải quyết vụ án liên quan đến bị can Đỗ Đức Tuân, ông Hiệp – lúc này đang là Phó Chánh án huyện - được người quen “nhờ giúp” Tuân. Vị Phó Chánh án “nhiệt tình” hướng dẫn bị can Tuân về bàn với gia đình thu xếp 80 triệu đồng cùng một số giấy tờ cần thiết. Người nhà bị can Tuân sau đó đã mang số tiền trên đến trụ sở TAND huyện Thanh Liêm đưa cho ông Hiệp.

Nhận tiền, ông Hiệp đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì lý do chứng cứ buộc tội 2 đồng phạm của Tuân trong vụ án chưa đảm bảo. Tháng 6-2013, TAND huyện Thanh Liêm triệu tập Tuân lên làm việc. Lúc này, bị can Tuân lại bị ông Hiệp “vòi” đưa thêm 170 triệu đồng. Gia đình Tuân chỉ lo được khoảng 150 triệu đồng để đưa cho Hiệp.

Trung tuần tháng 6-2014, vụ án được đưa ra xét xử. Đỗ Đức Tuân bị tuyên phạt 12 tháng tù giam; trong khi đó một bị cáo khác được tuyên vô tội. Gia đình Tuân đã tìm ông Hiệp để truy vấn và được ông Hiệp trả lại 185 triệu đồng. Tuy nhiên, sự việc vẫn bị vỡ lở. Đầu tháng 7-2014, CQĐT đã bắt tạm giam ông Hiệp để phục vụ điều tra, khi ông này vừa được bổ nhiệm chức danh Chánh án TAND huyện Thanh Liêm khoảng 1 tháng.