Phổ cập tin học đến chỉ huy Công an huyện

ANTĐ - “Thành viên BCH CAH tham dự lớp học tin học không chỉ để “làm gương” cho cán bộ, chiến sỹ mà còn để tự trang bị kiến thức cho bản thân, có thể ứng dụng kiến thức tin học vào thực tiễn công tác”, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng CAH Phú Xuyên, Hà Nội chia sẻ.
Phổ cập tin học đến chỉ huy Công an huyện ảnh 1
Một buổi học tin học của CAH Phú Xuyên


Khai giảng từ ngày 22-5, và sau gần 1 tháng với các buổi học diễn ra liên tục cuối giờ chiều mỗi ngày, lớp tin học đầu tiên của CAH Phú Xuyên đã bế giảng, với trên 95% học viên được cấp chứng chỉ B. Trong danh sách 67 học viên tham gia lớp đào tạo tin học, có 3 đồng chí là chỉ huy Công an huyện, với tinh thần “ đã vào lớp không có ranh giới chỉ huy, chiến sỹ. Tất cả đều phải nỗ lực, học thật, học có trách nhiệm”, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái khẳng định.

Trước khi khai giảng lớp học, BCH CAH Phú Xuyên đã thông báo chủ trương của CATP đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ các đội nghiệp vụ, đồng thời đề nghị chỉ huy các đội chủ động rà soát, lập danh sách học viên. Không chỉ bộ phận tham mưu, văn phòng, yêu cầu “phổ cập tin học” được đưa ra với từng cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đấu tranh, phòng chống tội phạm, cũng như các thành viên trong BCH CAH.

Căn cứ vào đặc thù công việc, BCH CAH đã đề nghị đơn vị giảng dạy bố trí lịch học vào cuối mỗi buổi chiều. Chỉ huy đội phải tạo điều kiện về thời gian để cán bộ, chiến sỹ tham gia lớp học đầy đủ và đúng giờ. Việc phổ cập tin học, ý thức tham gia đầy đủ các buổi học sẽ được “tính” vào thi đua của mỗi đơn vị. Được biết, kết thúc khóa học, sau khi được cấp chứng chỉ, BCH CAH Phú Xuyên sẽ có buổi kiểm tra, đánh giá chung kết quả học của từng học viên; sau đó nhân rộng, đề nghị CATP mở thêm những lớp học khác để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn.