Phim "Những ngày không quên" bị khán giả đòi tẩy chay, đạo diễn nói gì?

ANTD.VN - Nhiều khán giả đòi tẩy chay phim vì xây dựng nhân vật Quốc từ một ông chồng quốc dân trở thành một tay chơi từng trải và nói dối không biết ngượng mồm khi vướng vào mối quan hệ với người phụ nữ bên ngoài. 

“Những ngày không quên” đang phát sóng trên VTV1 thu hút sự quan tâm theo dõi của người xem một phần cũng bởi phim được xem là phiên bản “Về nhà đi con” thời Covid-19. Những thước phim tiếp tục đưa đến cho khán giả những diễn biến tiếp theo của tuyến nhân vật chính trong “Về nhà đi con”, cụ thể là gia đình ông Sơn với 3 cô con gái và 2 chàng rể. Trong đó, điều bất ngờ lại nằm ở Quốc (Tuấn Tú) - nhân vật được biết đến là ông bố đơn thân kiểu mẫu trước khi trở thành anh chồng quốc dân của Huệ (Thu Quỳnh) - cô con gái cả đảm đang, hiền lành của ông Sơn.

Cụ thể, phim mới phát sóng đến tập 8 nhưng Quốc đã năm lần bảy lượt bị phát hiện có mối quan hệ mờ ám với một người phụ nữ bên ngoài. Không chỉ thường xuyên lén lút liên lạc qua điện thoại với người phụ nữ lạ mặt, Quốc còn tỏ ra rất có nghề trong việc nói dối và tạo chứng cứ giả để qua mặt vợ. Cách xử lý này của Quốc được ví như của một tay chơi từng trải trên tình trường chứ không phải cách hành xử có đạo đức của một người chồng mẫu mực.

Cũng bởi xây dựng hình tượng Quốc quá khác so với trong “Về nhà đi con” nên tình tiết trên khiến “Những ngày không quên” vấp phải sự phản ứng gay gắt từ phía khán giả, thậm chí nhiều người còn đòi tẩy chay phim. Đặc biệt, không ít người xem còn đòi “triệu hồi” nhân vật Khải (Trọng Hùng) – chồng cũ của Huệ để dạy cho Quốc một bài học. Bên cạnh đó, một số khán giả cho rằng phim được sản xuất với mục đích tuyên truyền những thông điệp ý nghĩa trong bối cảnh dịch Covid-19 thì chỉ nên khai thác những câu chuyện bình dị mà cảm động thay vì đưa vào yếu tố ngoại tình hay “người thứ ba” đòi hỏi chiều sâu tâm lý và cảm xúc nhân vật.

Trước phản ứng trên của người xem, đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng – một trong hai đạo diễn của “Những ngày không quên”, đồng thời cũng chính là người làm nên thành công trước đó của bộ phim “Về nhà đi con” cho biết, việc đưa chi tiết có yếu tố “ngoại tình” vào phim chỉ là mấu chốt để mở ra câu chuyện với nhiều tình tiết thú vị ở phía sau. Bởi vậy, anh mong khán giả bình tĩnh xem, không vội vàng tiêu cực hóa những diễn biến đang xảy ra trong phim vì bất ngờ nằm ở những tập tiếp theo.

Cũng theo đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng thì “Những ngày không quên” sẽ vẽ nên bức tranh toàn cảnh về những sinh hoạt trong cuộc sống đời thường bị tác động, xáo trộn bởi dịch bệnh. Ở đó, những biến cố, mâu thuẫn cũng xuất phát từ thực tế diễn biến dịch bệnh và mọi việc đều buộc phải tạm thời ngưng lại.

Về phần mình, diễn viên Tuấn Tú – người vào vai Quốc trong phim bày tỏ, anh biết được những phản ứng của mọi người với vai diễn lần này của mình song ở thời điểm hiện tại, anh chưa thể tiết lộ gì về phim. Có điều, Tuấn Tú khẳng định, phim còn rất nhiều điều thú vị ở các tập tiếp theo, trong đó có nhiều tình huống, tình tiết hứa hẹn khiến khán giả rơi nước mắt bởi “đó không đơn giản là câu chuyện như mọi người nhìn thấy, mà là một câu chuyện rất rắc rối”.

Tuấn Tú nói thêm, anh nhận được khá nhiều phản hồi từ khán giả thông qua trang mạng xã hội cá nhân, nhiều người còn gọi anh là “Sở Khanh” và không ngần ngại biểu thị sự khó chịu đối với anh vì vai Quốc lần này. Tuy nhiên, nam diễn viên cho rằng, thật ra các cuộc tình trong phim gần như đã được sắp xếp vun vén ổn thỏa hết cả rồi, nên kịch tính chỉ còn nằm ở mối quan hệ tay ba giữa Quốc – Huệ và cô gái lạ mặt kia. Với kịch bản mà anh đang có trong tay thì kịch tính về mối quan hệ này sẽ còn mang lại nhiều thú vị, bất ngờ cho khán giả,

Chia sẻ về các bạn diễn trong phim, Tuấn Tú tâm sự, anh rất ấn tượng với lối diễn xuất của "ông bố" NSND Trung Anh cùng các cô con gái - Thu Quỳnh, Bảo Thanh và Bảo Hân. Với anh, mỗi người có một nét diễn xuất riêng, duyên dáng và đáng để học hỏi. Trong đó sự tươi tắn và tự nhiên của Bảo Hân được xem là mang lại nét mới lạ cho màn ảnh nho