Phim Ngọc viễn đông: Mỹ nhân hội tụ

ANTĐ - Bộ phim Ngọc viễn đông được đạo diễn 34 tuổi Cường Ngô bắt tay vào thực hiện từ khá lâu, nhưng thông tin, hình ảnh của bộ phim đều được “ém” cho đến ngày phim chính thức ra mắt vào đúng ngày 8-3. Sự bí mật về thông tin đã   khiến cho khán giả càng nóng lòng chờ đợi và thêm tò mò cộng thêm việc được giới chuyên môn đánh giá là một bộ phim Việt nhưng mang phong cách của… Hollywood.

Ảnh: Internet

7 câu chuyện tình yêu

Ngọc viễn đông là tuyển tập 7 câu chuyện tình yêu của 7 người phụ nữ. Những người phụ nữ trong phim khác nhau rất nhiều về tuổi tác, hoàn cảnh sống và tất nhiên những ước mơ của họ cũng thật khác nhưng đều có điểm chung là khát khao cháy bỏng trong tình yêu. Những câu chuyện trong phim đều mang tính độc lập, nhưng khi cảm nhận được từng chi tiết trong phim, khán giả sẽ thấy chúng được liên kết với nhau qua thế giới nội tâm của nhân vật cùng cách định nghĩa về tình yêu. Tình yêu ở đây được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, nồng nhiệt của tuổi trẻ, tuyệt vọng không thể chạm tới, tình yêu không được đền đáp… Khán giả sẽ tự ghép nối những câu chuyện trong phim và đúc kết lại toàn bộ tư tưởng cho riêng mình. Phim có khá ít lời thoại, mà đa phần là cử chỉ hành động của từng nhân vật.

Thời thơ ấu và sự trưởng thành của những nhân vật trong 7 phim ngắn đều được bắt đầu bằng chữ cái “T”. Ngọc viễn đông gồm có: Trăng huyết; Thức; Thời gian; Thơ; Thực và mộng; Thuyền; Tặng phẩm. Tất cả những phần trên đều được ghép lại thành một tác phẩm điện ảnh hoàn chỉnh với độ dài khoảng 120 phút. Và bộ phim được quay hình tại những danh thắng nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới như Sa Pa, Đà Lạt, Phan Thiết, Mũi Né, Hội An, TP Hồ Chí Minh và Canada.

Mỹ nhân hội tụ

Ngô Thanh Vân vào vai một cô gái 19 tuổi với nét đẹp ngây thơ, mong manh cùng tâm hồn trong sáng, mộng mơ về mối tình đầu trong Trăng huyết. Trong khi đó, với Tặng phẩm, nhân vật do NSND Như Quỳnh đảm nhận lại có những cảm xúc xốn xang khi gặp một chàng trai trẻ trên chuyến xe định mệnh. Với vẻ đẹp mặn mà của mình, Trương Ngọc Ánh vào vai Thu Sắc luôn chơi vơi trong tình yêu với chàng trai tên Thiền Sư trong phim ngắn Thuyền. Nữ diễn viên nhí mới chỉ 10 tuổi Phương Quỳnh cũng đã cố gắng diễn xuất hết mình trong  Thơ. Còn với Hồng Ánh, vai diễn trong Thực và mộng là một cô gái mang gói quà của người bạn chuyển cho mẹ ở phố núi và báo cho bà tin dữ. Cô cảm thấy bối rối khi bà mẹ phố núi đã đối đãi với cô như con dâu sắp cưới. Vẻ đẹp mặn mà của Diễn My cũng được toát lên trong phần này, khi chị vào vai bà mẹ phố núi. Nữ nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc cũng tham gia diễn xuất trong Thức. Nhân vật của chị rơi vào tình huống khó xử khi phát hiện chồng sắp cưới của mình là người đồng tính. Diễn viên Kiều Chinh cũng đã nhập tâm với cuộc hành trình tìm lại ký ức thời tuổi trẻ trong phim ngắn Thời gian.

Không chỉ dàn diễn viên nữ gồm những mỹ nhân của màn ảnh Việt, dàn diễn viên nam của phim cũng rất đồng đều và gây được sự chú ý. Ngoài Huy Khánh, những diễn viên nam trong phim đều là nghệ sĩ gốc Việt đang làm việc tại nước ngoài như: Richie Kul, Lê Thái Hòa, Leon Quang Lê…

Cảm hứng từ người mẹ

Đạo diễn Cường Ngô kể lại rằng khi anh lên 9 tuổi, bố anh đột ngột qua đời và đã để lại cho mẹ anh gánh nặng về gia đình. Em gái anh khi đó còn rất bé. Mẹ anh đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, cho con cái. Và những ước mơ của mẹ anh luôn được cất giấu ở một góc kín tâm hồn, bà dành sự tập trung chủ yếu của mình cho gia đình và các con. Chính hình ảnh của người mẹ đã thôi thúc anh làm phim dành tặng cho “một nửa của thế giới”. Mặc dù được thực hiện từ năm 2010, nhưng phải chờ đến ngày 8-3 mới ra mắt.

Đây có thể coi là một bộ phim mang tính nghệ thuật cao bởi bộ phim thuần túy dành cho những khán giả yêu nghệ thuật, yêu đất nước và con người Việt Nam. Đạo diễn Cường Ngô còn tự tin cho rằng sau khi xem phim, khán giả sẽ có thể nói rằng: Tôi là người Việt Nam và Ngọc viễn đông là sản phẩm điện ảnh của chúng tôi.

 Ngọc viễn đông đã gây được sự tò mò của dư luận trong và ngoài nước bởi những hình ảnh hoàn hảo, được thực hiện rất kỹ. Âm nhạc trong phim được chơi bởi dàn nhạc 80 nhạc công, được hai nhà soạn nhạc danh tiếng Alexina Louie và Alex Pauk thực hiện.. Tại Liên hoan phim Độc lập California được tổ chức tại San Francisco (Mỹ) ngày 16-2, Ngọc viễn đông đã xuất sắc giành hai giải thưởng: Quay phim đẹp nhất và Nhạc phim hay nhất.