Phim kinh dị có thể gây đông máu

ANTĐ - Nhiều người thích xem phim kinh dị kể cả khi loại phim này có những tình tiết rùng rợn, thót tim. 

Tuy nhiên, ít người biết, “thú vui” này gây hại cho sức khỏe. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm y tế Đại học Leiden (Hà Lan) đã tiến hành nghiên cứu trên 24 người khỏe mạnh dưới 30 tuổi và kết quả cho thấy xem phim kinh dị có thể làm tăng nồng độ hóa chất gây đông máu trong cơ thể. 

Phim kinh dị không chỉ gây sốc với những tình huống kinh hoàng, bất ngờ, mà loại phim này còn có thể tạo ra ám ảnh kéo dài, tác động tới sức khỏe tinh thần của người xem. Đối với người mắc bệnh tim, phim kinh dị dễ làm tăng tình trạng bệnh tật.