Phim giả tưởng Việt Nam

ANTĐ - Lấy bối cảnh năm 2020 khi mực nước biển dâng cao, miền Nam Việt Nam bị mất đến 50% đất trồng trọt và con người phải sinh hoạt trong môi trường khắc nghiệt giữa mênh mông trời nước, bộ phim tâm lý giả tưởng “Nước” của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh vừa hoàn tất những thước phim cuối cùng. 

Phim được chuyển thể từ truyện ngắn “Nước như nước mắt” của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Nam diễn viên Thạch Kim Long – gương mặt từng được đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh phát hiện và xây dựng thành công trong bộ phim “Mùa len trâu”  sẽ tiếp tục tham gia trong dự án phim lần này.  Vị đạo diễn Việt kiều sẽ giao các vai chính trong phim cho những gương mặt trẻ tài năng như: Quý Bình, Quỳnh Hoa… Trước khi ra mắt khán giả vào cuối năm nay, phim sẽ đại diện điện ảnh Việt Nam góp mặt tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 64 diễn ra tại Thủ đô Berlin, Đức khai mạc vào hôm nay 6-2.