Phillipines thiệt hại nặng nề sau bão Rammasun, ít nhất 38 người chết

ANTĐ - Cơn bão Rammasun (Thần Sấm) đổ bộ vào miền Trung Philippines làm 38 người thiệt mạng, ít nhất 8 người mất tích và hàng triệu người phải sống trong cảnh mất điện.

Hôm nay (17/7), Phillippines đã tiến hành thu dọn các mảnh vỡ, sửa lại đường dây điện và xây dựng lại nhà cửa đã bị san phẳng khi bão Rammasun càn quét qua đất nước này.

Cơn bão Rammasun đã khiến ít nhất 38 người Philippines thiệt mạng

Rammansun (Thần Sấm) được đánh giá là cơn bão có cường độ mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Cơn bão này hiện đang hướng đổ bộ về Trung Quốc sau khi quét qua đảo Luzon, làm gãy đổ cây cối và cắt đứt các đường dây điện, gây mất điện trên diện rộng.

Giám đốc điều hành Cơ quan thảm họa quốc gia Alexander Pama cho biết cơn bão đã khiến 7.000 ngôi nhà bị hư hỏng và phá hủy 19.000 ngôi nhà khác, hơn 53.000 người đã phải di tản sang các khu vực an toàn để lánh nạn.

Cũng theo ông Pama, cơn bão đã gây ra thiệt mạng nặng nề cho các loại cây trồng, đặc biệt là lúa và ngô ở vùng Bicol, phía đông nam thủ đô Manila -  khu vực bị ảnh hưởng đầu tiên bởi cơn bão, ước tính thiệt hại khoảng 680 triệu peso, tương đương khoảng 15 triệu USD.

Hầu hết các trường học vẫn phải đóng cửa ở thủ đô và miền nam đảo Luzon – khu vực đông nhất nhất Philippines với khoảng 17 triệu người. Hiện tại, mới chỉ có hơn 1 nửa khu vực đảo Luzon là có điện. Theo nhà phân phối điện Manila Electric Co, chỉ có một phần ba trong tổng số 1,88 triệu khách hàng của họ có điện sử dụng.

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết cơn bão Rammasun dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực giữa đảo Hải Nam và phía nam tỉnh Quảng Đông trưa ngày 18/6.