Philippines yêu cầu Trung Quốc: “Đừng leo thang trên biển”

ANTĐ - Văn phòng Tổng thống Philippines đã yêu cầu Trung Quốc không nên có những hành động làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, sau khi có thông tin Trung Quốc đang mời thầu tại các lô dầu khí ở vùng biển tranh chấp.

Tàu chiến hải quân Philippines Gregorio del Pilar từng chặn tàu cá Trung Quốc

ở bãi cạn Scarborough/ Hoàng Nham hôm 10-4

Trang tin Abs-Cbnnews của Philippines ngày 2-8 trích lời ông Ricky Carandang Thư ký Văn phòng Thông tin Phát triển và Kế hoạch Chiến lược thuộc Phủ Tổng thống Philippines cho biết: “Chúng tôi chưa chắc chắn Trung Quốc có ý định mời thầu ở khu vực nào. Vì thế, chúng tôi nhắc nhở các nước láng giềng, không chỉ Trung Quốc rằng với tinh thần của Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, tốt hơn là không nên có những hành động làm gia tăng căng thẳng”. 

Khi được hỏi liệu Philippines có sẵn sàng khai thác chung với các nước cùng tuyên bố chủ quyền ở khu vực tranh chấp hay không, ông Carandang cho biết, chính phủ nước này đã để ngỏ ý tưởng đó nhưng trước hết các nước có liên quan cần phải đồng ý với nhau về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Ông này cũng nói rằng, các bên đang và cần nỗ lực để đạt đến giải pháp “hòa bình, hợp pháp và ngoại giao” cho các tranh chấp lãnh thổ. 

 Cùng chung quan điểm đó, tùy viên quân sự của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila Philippines Trần Phương Minh hôm 31-7 cho rằng, “đối thoại trực tiếp” sẽ đưa đến giải pháp hòa bình và nối lại quan hệ hữu nghị giữa Philippines và Trung Quốc. Theo hãng tin Philstar, bài phát biểu của ông Trần Phương Minh tại lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ở  khách sạn Makati Shangri-La có đoạn: “Tôi biết có những cách hiểu khác nhau về sự lớn mạnh của Trung Quốc. Vì thế, chúng ta cần liên lạc và đối thoại, trong đó có sự lắng nghe và trao đổi bằng sự đồng cảm”.

Cùng ngày, hãng Abs-Cbnnews trích lời của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết, hải quân nước này sẽ mua thêm 2 tàu chiến của Italia để tăng cường sức mạnh phòng thủ trên biển. “Những tàu chiến này thực sự là phương tiện chiến tranh”, ông Gazmin nhấn mạnh. 2 tàu khu trục Maestrale có hệ thống phòng không, chống tàu ngầm… đã được hải quân Italia sử dụng từ những năm 1980 và hợp đồng mua bán có thể được ký kết vào tháng 1-2013. Sau khi tân trang lại, chúng sẽ được bàn giao vào tháng 11 năm sau. Bộ Quốc phòng nước này cũng đang “để mắt” đến máy bay khu trục KAI T-50 Golden Eagle siêu thanh và đa tính năng khác của Hàn Quốc. Trước đó, hải quân Philippines đã mua 2 tàu chiến lớp Hamilton của Mỹ, đồng thời, hợp đồng mua 10 trực thăng chiến đấu với hãng Eurocopter có thể được ký trong tháng này.

Trong một diễn biến khác, Mỹ đang cân nhắc điều thêm máy bay ném bom và tàu ngầm tới Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu trước các nghị sỹ Mỹ, Thứ trưởng Quốc phòng Robert Scher cho biết, Lầu Năm góc sẽ gửi thêm quân tới khu căn cứ chiến lược Guam ở phía Tây Thái Bình Dương. Việc triển khai thêm máy bay và tàu ngầm tới Guam nhằm tăng lợi thế cạnh tranh cho quân đội Mỹ tại khu vực, đồng thời tăng cường khả năng đối phó với những thách thức an ninh trong tương lai.