Philippines và Indonesia thống nhất về biên giới biển sau 20 năm tranh chấp

ANTĐ - Philipines và Indonesia đã có thể thống nhất về đường biên giới biển sau 20 năm tranh chấp.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nhận định đây là một “ví dụ điển hình” về giải quyết các vấn đề tranh chấp mà không cần dùng đến vũ lực.

Trong khi, tổng thống Philipines Benigno Aquino cho biết ông muốn chấm dứt vấn đề tranh chấp biển qua những biện pháp hợp hợp pháp và hoà bình.

Philippines và Indonesia đạt được thoả thuận đúng lúc căng thẳng về
vấn đề biển đảo đang diễn ra trong khu vực

Thoả thuận này đạt được đúng lúc căng thẳng về tranh chấp biên giới biển đang căng thẳng trong khu vực.

Philipines đã kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế sau những tranh chấp biển. Vào năm 2012, căng thẳng giữa Philipines và Trung Quốc leo thang dẫn đến nhiều cuộc biểu tình cùng tuyên bố cứng rắn ở cả hai bên.

Bên cạnh Philipines và Brunei, Malaysia và Đài Loan... cũng đang xảy ra tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền của nhiều đảo, bãi đá ngầm và bãi cát trong khu vực.

Ngoài ra, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật bản cũng rơi vào tình trạng căng thẳng vì những tranh chấp chủ quyền ở các đảo trong vùng biển Hoa Đông.