Philippines: Trung Quốc phải từ bỏ "luận điệu dối trá" về Biển Đông

ANTĐ - Đó là tuyên bố của ông Peter Paul Galvez – người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Philippines được trang tin The Diplomat dẫn lại hôm qua 7-9. 
Philippines: Trung Quốc phải từ bỏ "luận điệu dối trá" về Biển Đông ảnh 1

Người Philippines biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Makati phản đối Bắc Kinh xây dựng đảo trên Biển Đông

Cụ thể, trong một tuyên bố chủ nhật tuần trước, ông Peter Paul Galvez nhấn mạnh: “Các lãnh đạo của Trung Quốc nên đi xa hơn những luận điệu dối trá cho rằng họ mong muốn hòa bình, trước khi hành vi hung hăng của họ mở rộng hơn và gây ra hậu quả không thể khắc phục được đối với trong và ngoài khu vực”.

Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh theo đuổi hòa bình và không có tư tưởng “bá quyền” nhân dịp lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai ngày 3-9. Đề cập đến hành động ngang ngược gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, ông Galvez nhấn mạnh, Manila kêu gọi Bắc Kinh thể hiện sự chân thành trong nỗ lực đảm bảo hòa bình tại khu vực, “ít nhất bằng cách ngừng tất cả hoạt động xây dựng và quân sự hóa các đảo đá, cũng như hành vi hạn chế tự do hàng không, hàng hải trên vùng biển này”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines còn chỉ trích cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh hôm 3-9 với quan điểm rằng “Bộ Quốc phòng Philippines đã hoan nghênh cam kết hòa bình của Trung Quốc nhưng không hiểu sao nước này lại phô trương vũ khí như vậy?”. Được biết, Philippines đang lên kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng năm 2016 và tìm cách cải thiện quan hệ quốc phòng với nhiều nước như Mỹ, Nhật Bản để đối trọng với lực lượng quân đội đang lớn mạnh của Trung Quốc.