Philippines trục xuất 155 người nước ngoài

ANTĐ - Nhà chức trách Philippines cho biết 155 người nước ngoài, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc, đã bị trục xuất khỏi Philippines hôm 22-7, sau khi bị bắt giữ vì làm việc bất hợp pháp tại nước này. 

Phát ngôn viên của Cục Xuất nhập cảnh Philippines, bà Elaine Tan nói rằng những người nước ngoài bị tạm giữ hôm 20-7, tại thành phố Pasay, gần Thủ đô Manila. 

Những người nước ngoài này đóng vai trò là những đại lý trung gian hoặc điều hành các trang web đánh bạc trực tuyến. Tại thời điểm bị bắt, họ không đưa ra được giấy tờ phù hợp để chứng minh mình có thể lao động hợp pháp tại Philippines, chính vì vậy nhà chức trách nói rằng những người này đã vi phạm Luật Di trú.

Theo hồ sơ của cơ quan quản lý nhập cư Philippines, ít nhất 215 người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, đã bị bắt hồi năm ngoái vì không có thị thực làm việc.