Philippines tìm mua máy bay tuần tiễu tầm xa và máy bay chiến đấu mới

ANTĐ - Nhằm tăng cường khả năng bảo vệ không phận, ngày 21-5, Bộ Quốc phòng Philippines đã bắt đầu triển khai quá trình mua 2 chiếc máy bay tuần tiễu tầm xa và 6 chiếc máy bay yểm trợ cận chiến trên không mới.

Trong một thông báo mời thầu được đăng trên cổng thông tin điện tử của bộ này cho thấy, chính phủ Philippines đã phê chuẩn khoản ngân sách trị giá 5,98 tỷ peso (137 triệu USD) để mua 2 chiếc máy bay tuần tiễu tầm xa và 4,97 tỷ peso (khoảng 114 triệu USD) để mua 6 chiếc máy bay yểm trợ cận chiến trên không mới.

Số tiền dành cho 2 dự án này sẽ được phân bổ từ chương trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang được quy định trong một đạo luật đã được Tổng thống Aquino ký vào năm 2012.

Philippines tìm mua máy bay tuần tiễu tầm xa và máy bay chiến đấu mới ảnh 1
Máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C của Hải quân Mỹ

Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Fernando Manalo cho rằng, các hợp đồng này bao gồm cả các hệ thống cảm biến, tích hợp cảm biến, hỗ trợ nhiệm vụ và hỗ trợ hậu cần hỗn hợp.

Theo thông báo mời thầu, gói thầu mua 2 máy bay tuần tiễu tầm xa dự kiến sẽ được mở lần đầu vào ngày 13-6 tới tại phòng họp Ủy ban đấu thầu thuộc Bộ Quốc phòng Philippines. Số máy bay này sẽ được bàn giao cho quân đội Philippines trong vòng 3 năm kể từ khi ký kết hợp đồng.

Trong khi đó, thời hạn chót để nộp hồ sơ dự thầu cung cấp 6 máy bay yểm trợ cận chiến trên không là vào ngày 11-6. Bên thắng thầu sẽ phải bàn giao số máy bay này trong vòng 540 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.