Philippines tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục

ANTĐ - Philippines đã có kế hoạch chi tiêu quốc phòng năm 2016 với số tiền cao kỷ lục là 25 tỷ peso, tương đương 552 triệu USD. Việc tăng ngân sách quốc phòng chủ yếu nhằm mua vũ khí để bảo vệ chủ quyền biển.

Đề xuất ngân sách quốc gia năm 2016 đã được Tổng thống Philippines Benigno Aquino đệ trình trước Quốc hội hôm 20-7. Tờ Manila Buletin đưa tin, theo tiết lộ của một tướng quân đội Philippines, Chính phủ nước này sẽ dùng số tiền trên để mua 2 tàu hộ tống, 2 máy bay tuần tra đường dài và hệ thống radar với mục đích tăng cường tuần tra, giám sát trên Biển Đông nhằm đối phó với Trung Quốc.

Được biết hồi đầu tháng này, Philippines đã bước vào phiên tranh tụng trước tòa án của Liên hợp quốc ở La Hay trong vụ kiện chống lại tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Phía Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện và đề nghị Manila giải quyết tranh chấp bằng đàm phán song phương.