Philippines tạm giữ tàu Triều Tiên theo Nghị quyết của Liên hợp quốc

ANTĐ - Ngày 5-3, Philippines đưa ra thông báo đã tạm giữ một tàu hàng của CHDCND Triều Tiên theo Nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới được thông qua gần đây nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh của Bình Nhưỡng. 

Phát biểu trên Đài phát thanh Nhà nước, Radyo ng Bayan, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Manolo Quezon cho biết, tàu hàng Jin Teng có trọng tải 6.830 tấn sẽ không được rời khỏi cảng Subic, đông bắc Thủ đô Manila, trong khi toàn bộ thủy thủ trên tàu sẽ bị trục xuất. Đây là vụ trừng phạt đầu tiên được thông báo sau khi Nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được cho là cứng rắn nhất từ trước tới nay nhằm vào Triều Tiên có hiệu lực.

Theo người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Armand Balilo, tàu Jin Teng đã bị kiểm tra bằng máy cảm biến vũ khí điện tử. 21 thủy thủ trên tàu hợp tác trong quá trình kiểm tra, đến nay không có thuốc nổ hay chất cấm nào được tìm thấy.