Philippines quyết mua FA-50, tăng cường khả năng tác chiến biển Đông

ANTĐ - Thứ trưởng quốc phòng Philippines Fernando Manalo công bố, Chính phủ Philippines và Hàn Quốc đã ký hiệp định về gói mua sắm 12 chiếc máy bay chiến đấu FA-50.

Theo ông Manalo, đến ngày 15-03, hai bên sẽ chính thức ký kết hợp đồng mua sắm 12 chiếc máy bay chiến đấu FA-50, tổng trị giá hợp đồng là 422 triệu USD. Hoàn tất gói mua sắm này sẽ giúp không quân Philippines thực sự có khả năng tác chiến bằng máy bay chiến đấu, nâng cao năng lực tác chiến biển Đông.

FA-50 là một phiên bản tấn công hạng nhẹ của dòng máy bay huấn luyện siêu âm T-50 Golden Eagle đã được KAI và tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ hợp tác phát triển.

Ngày 2-1 vừa qua, tờ Philstar của Philippines đưa tin, bộ quốc phòng nước này có kế hoạch sẽ chi khoảng 4,5 tỷ peso (khoảng 100,7 triệu USD) để trang bị vũ khí cho loạt 12 chiếc máy bay chiến đấu này.

Philippines quyết mua FA-50, tăng cường khả năng tác chiến biển Đông ảnh 1

FA-50 là một phiên bản tấn công hạng nhẹ của máy bay huấn luyện siêu âm T-50 Golden Eagle


Kế hoạch mua vũ khí cho số máy bay chiến đấu này sẽ được chia thành 4 giai đoạn, trong đó 4,33 tỷ peso cho 2 giai đoạn đầu và 139 triệu peso cho 2 giai đoạn còn lại.

Chi tiết về các loại vũ khí sẽ được trang bị cho số máy bay chiến đấu mua của Hàn Quốc này không được công bố. Tuy nhiên, những báo cáo trước đó cho biết các máy bay này có thể được trang bị các loại bom dẫn đường chính xác và các tên lửa không đối không và không đối đất.