Philippines phạt tù 12 ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - Tòa án khu vực Palawan của Philippines ngày 5-8 đã tuyên phạt 12 ngư dân Trung Quốc từ 6-12 năm tù giam với tội danh đánh bắt trái phép trong vùng biển Philippines. 

Trong đó, Liu Wenjie, thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc bị kết án 12 năm tù, các ngư dân còn lại bị phạt từ 6-10 năm tù giam. Ngoài ra, thẩm phán Ambrosio de Luna còn yêu cầu mỗi bị cáo phải nộp 100.000USD tiền phạt. Sau khi xét xử, những ngư dân này sẽ được đưa về giam giữ tại nhà tù trên đảo Palawan. 

Được biết, 12 ngư dân Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng Philippines bắt giữ hồi tháng 4-2013 sau khi tàu cá của họ làm hư hại 4.000m2 rạn san hô Tubbataha ở ngoài khơi tỉnh Palawan của Philippines, vốn được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Theo lời khai của các ngư dân, họ đang trên đường từ Indonesia trở về Trung Quốc nhưng do thời tiết xấu buộc họ phải tìm chỗ trú ẩn và không hề biết đã ở trong vùng biển của Philippines. Luật sư bảo vệ cho các ngư dân Trung Quốc nói rằng sẽ đệ đơn kháng cáo phán quyết trên. 

Đây là bản án đầu tiên đối với công dân Trung Quốc tại Philippines kể từ khi căng thẳng giữa 2 nước gia tăng liên quan đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.