Philippines - Nhật Bản: Cùng kiềm chế hành động của Trung Quốc

ANTĐ - Đó là một trong những nội dung nổi bật trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Philippines Benigno Aquino III và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Thủ đô Tokyo hôm qua 24-6.

Tổng thống Philippines và Thủ tướng Nhật Bản tại cuộc họp báo ngày 24-6

Phát biểu trong buổi họp báo sau hội đàm, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cho biết ông đã bày tỏ sự ủng hộ Nhật Bản trong việc thúc đẩy vai trò quân sự của nước này. Tổng thống Aquino cũng ủng hộ đề xuất của ông Abe về việc diễn giải lại Hiến pháp Hòa bình của Nhật Bản, cho phép quân đội Nhật Bản bảo vệ không chỉ đất nước mình mà còn cả các đồng minh bị tấn công. “Chúng tôi tin rằng các quốc gia có thiện chí sẽ chỉ được lợi khi Chính phủ Nhật Bản trợ giúp các nước khác, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng thủ tập thể. Việc này giúp tăng cường sự bền vững của Nhật Bản trong thực hiện các nghĩa vụ quốc tế và giúp chúng ta tiến gần hơn tới  mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung”, ông Aquino nói.

Kể từ khi nhậm chức năm 2010, đây là chuyến công du lần thứ năm của Tổng thống Philippines tới Nhật Bản - một trong hai đối tác chiến lược của Philippines bên cạnh Mỹ. Chuyến thăm của Tổng thống Philippines tới Nhật Bản trong vòng 1 ngày trong bối cảnh cả hai nước đều đang phải đối phó với những hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong cuộc hội đàm kéo dài khoảng 20 phút, lãnh đạo 2 nước cũng thảo luận về việc phối hợp chặt chẽ với nhau liên quan đến tình hình khu vực mà Thủ tướng Nhật Bản mô tả là “ngày càng nghiêm trọng”. Hai nước thống nhất phản đối hành động Trung Quốc đơn phương cải biến hiện trạng tại Biển Đông, cùng hợp tác để kiềm chế sự mở rộng của Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo cho rằng phải giải quyết mọi vấn đề theo luật pháp quốc tế, bảo vệ lợi ích chung của toàn cầu và khu vực. 

Phát biểu tại buổi họp báo, Thủ tướng Abe cũng nhấn mạnh: “Tôi đã chuyển lời đến Tổng thống Philippines rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Philippines”. Để tăng cường quan hệ hợp tác an ninh, Nhật Bản sẽ cung cấp cho 

Philippines 10 tàu tuần tra. Trong đó, 3 tàu được giao cho Philippines vào năm tới, 7 tàu còn lại sẽ giao vào năm 2016. Phía Philippines cho biết, những chiếc tàu được Nhật Bản cung cấp sẽ giúp nước này nâng cao năng lực của lực lượng tuần tra bờ biển. Theo tờ SCMP, Nhật Bản cũng sẽ giúp Philippines cải thiện hệ thống thông tin liên lạc từ xa của lực lượng tuần tra bờ biển, hỗ trợ công tác huấn luyện.