Philippines nâng cấp căn cứ hải quân

ANTĐ - Ngày 6-3, Philippines tuyên bố sẽ nâng cấp một căn cứ hải quân hướng ra Biển Đông  nhằm phục vụ cho số lượng tàu được tăng thêm để bảo vệ lãnh thổ trong bối cảnh tranh chấp với Trung Quốc ngày càng gia tăng tại khu vực này.

Gregorio del Pilar, tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Philippines

Phát ngôn viên Lực lượng Hải quân Phlippines, Thiếu tá Gregory Fabic cho biết, lực lượng này sẽ chi khoảng 500 triệu peso (tương đương 11,2 triệu USD) để nâng  cấp  căn  cứ  hải  quân  trên  vịnh Ulugan. “Chúng tôi đang lên kế hoạch vàkhả năng triển khai để nâng cấp căn cứ này lớn hơn nữa để phục vụ các tàu chiến của Philippines”, Thiếu tá Fabic cho biết thêm. Cũng theo ông Fabic, theo quyếtđịnh của Tổng thống Benigno Aquino, kế hoạch nâng cấp căn cứ hải quân này sẽ được tiến hành từ ngày 20-3 tới. Ngoài ra, các căn cứ khác nằm trên bờ biển phía tây của đảo Palawan dự kiến cũng sẽ được nâng cấp. Được biết, kế hoạch nâng cấp căn cứ hải quân của Philippines chủ yếu phục vụ cho các con tàu của lực lượng hải quân nước này mua thêm để tăng cường lực lượng bảo vệ chủ quyền.