Philippines muốn quân đội Mỹ rời đi vào năm 2022

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11-11 đã lên kế hoạch đẩy quân đội Mỹ ra khỏi lãnh thổ của Philippines vào cuối nhiệm kỳ của mình trong năm 2022. 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Ông Duterte cho biết, nước này sẽ tiếp tục cho binh sĩ Mỹ tiếp cận các căn cứ Philippines dưới thời Tổng thống mới đắc cử Donald Trump, nhưng Hiệp định Hợp tác Quốc phòng tăng cường ký kết vào năm 2014 sẽ kết thúc.

Cuộc tập trận dự kiến vào năm 2017 với Hoa Kỳ sẽ tiếp tục như dự kiến, nhưng đó sẽ là lần cuối cùng.

“Vào thời điểm tôi kết thúc nhiệm kỳ, tôi không muốn nhìn thấy sự hiện diện của các binh sĩ quân đội nước ngoài trên quốc gia chúng ta”, ông Duterte nói.