Philippines muốn mua chiếc tàu hộ tống lớp Hamilton thứ 3 của Mỹ

ANTĐ - Ngày 26-10, Thông tấn xã Philippines (PNA) dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tài chính, hiện đại hóa và trang thiết bị Philippines Fernando Manalo cho biết, hải quân nước này muốn mua thêm một chiếc tàu hộ tống lớp Hamilton cũ của Mỹ.

Ông đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về việc liệu Philippines có hay không quan tâm đến việc mua chiếc tàu hộ tống USCGC Boutwell, một trong 12 chiếc tàu lớp Hamilton mà Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ (USCG) sẽ loại biên trong thời gian tới.

“Tôi không biết liệu tàu USCGC Boutwell có phải là chiếc tàu hộ tống mà Bộ Quốc phòng Philippines đang đề xuất mua hay không. Những gì tôi biết là Philippines đang quan tâm đến việc mua thêm một chiếc tàu hộ tống nữa”, ông Manalo cho biết.

Chiếc tàu hộ tống lớp Hamilton thứ 2 (PF-16) của Philippines
Hải quân Philippines hiện đang vận hành 2 chiếc tàu hộ tống lớp Hamilton cũ là BRP Gregorio Del Pilar (PF-15 và là tàu USCGC Hamilton cũ) và BRP Ramon Alcaraz (PF-16 và là tàu USCGC Dallas cũ).

Hai chiếc tàu hộ tống này là những tàu nổi hiện đại nhất của hải quân Philippines và có khả năng tuần tra hầu hết các vùng biển tại Biển Đông (hay Philippines gọi là Biển Tây Philippines).

Được trang bị một pháo hạm tự động Oto Melara 76mm và một số vũ khí hạng nhẹ, các tàu hộ tống lớp Hamilton rất lý tưởng cho hải quân Philippines vì chúng có khả năng di chuyển trong cả những điều kiện thời tiết bất lợi và có khả năng chở được máy bay trực thăng và còn là nơi huấn luyện cho các sỹ quan và thủy thủ hải quân Philippines để chuẩn bị biên chế trên các tàu chiến và khinh hạm mới của nước này.

Tàu hộ tống lớp Hamilton có trọng lượng giãn nước 3.250 tấn, chiều dài 115m, chiều rộng khoảng 13m. Tàu có vận tốc tối đa 29 km/giờ và hoạt động liên tục trên biển trong vòng 45 ngày.