Philippines mua tên lửa phòng thủ

ANTĐ - Một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa đầu tiên của Philippines sẽ được triển khai trong thời gian tới sau khi chính phủ nước này có kế hoạch mua các tên lửa điều khiển phòng không để triển khai trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

Bộ trưởng Thông tin Philippines Ricky Carandang cho biết, kế hoạch sắm tên lửa đã được trình lên Văn phòng Tổng thống và hiện đang được các thành viên nội các thảo luận. Cũng theo Bộ trưởng Carandang, trong bối cảnh căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục leo thang, hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau xâm phạm lãnh hải, Manila cần tăng cường trang bị cho lực lượng Hải quân của mình là “những con tàu biển”. Ngày 15-6 vừa qua, phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Philippines, Thứ trưởng Abigail Valte đã khẳng định, quân đội nước này sẽ chuẩn bị mua tên lửa tăng cường cho hải quân trong bối cảnh căng thẳng ở bãi cạn Scarborough đang ngày càng leo thang.